24/08/2012 09:26 GMT+7

ACB: Tốc độ rút tiền của người dân có giảm

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TTO - Tối 23-8 NHNN đã phát thông báo chấp thuận thuận việc Ngân hàng ACB bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn làm Tổng Giám đốc thay ông Lý Xuân Hải để điều hành hoạt động của NH.

* Thanh khoản của ACB vẫn tốt

iYp2I0no.jpgPhóng to
Ông Đỗ Minh Toàn - Ảnh: T.T.D.

Ông Nguyễn Thanh Toại, phó tổng giám đốc NH, cho biết quyết định này được đưa ra tại cuộc họp bất thường tổ chức lúc 9g ngày 23-8 tại hội sở NH. Theo đó, thừa ủy quyền của ông Trần Xuân Giá - chủ tịch hội đồng quản trị NH ACB - đang công tác ở nước ngoài, ông Lê Vũ Kỳ - phó chủ tịch hội đồng quản trị - đã ký quyết định miễn nhiệm ông Lý Xuân Hải chức danh tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, đồng thời bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn.

Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức chiều 23-8, ông Đỗ Minh Toàn, tân tổng giám đốc NH ACB, cho biết tình hình thanh khoản của NH vẫn tốt, tốc độ rút tiền của người dân có xu hướng giảm. Ông Toàn cũng thông tin ACB có đủ lượng tiền để sẵn sàng chi cho khách hàng. “NH hoàn toàn có khả năng đáp ứng được nhu cầu của người gửi tiền” - ông Toàn nói. Từ 10g sáng 23-8, khách hàng đã bắt đầu gửi lại. Ở nhiều điểm giao dịch, tình hình tiến triển rất tốt.

Ông Toàn cũng cho biết ACB có sự hỗ trợ tích cực từ phía các cổ đông là Standard Chartered Bank, Dragon Capital... “Chúng tôi khẳng định với người gửi tiền, khách hàng cá nhân và tổ chức là ACB hoàn toàn có khả năng chi trả nếu khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu rút tiền” - ông Toàn nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc NH Nhà nước TP.HCM, khẳng định phía NH Nhà nước luôn theo dõi diễn biến tình hình và hỗ trợ thanh khoản kịp thời cho NH. “NH Nhà nước cam kết sẽ đảm bảo an toàn hệ thống không chỉ cho ACB mà còn cho toàn hệ thống trên cả nước, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất có thể để ACB vượt qua khó khăn hiện nay” - ông Dũng khẳng định.

* Ghi nhận tại hội sở NH ACB tại TP.HCM chiều 23-8 cho thấy số người đến rút tiền giảm, đồng thời có thêm khách hàng đến gửi tiền trở lại. Bà Nguyễn Thị Nga (Q.1) cho biết đã nghỉ hưu và tích cóp được ít tiền nay đến gửi NH để dưỡng già. “Từ nhiều năm nay gia đình chúng tôi đều chọn NH này vay và gửi tiền nên rất yên tâm” - bà Nga cho hay.

Ông Đỗ Minh Toàn sinh năm 1971 tại Phú Yên. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành ngân hàng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cử nhân quản trị ngoại thương Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cử nhân luật Trường ĐH Luật TP.HCM, thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường ĐH Columbia Southern, Hoa Kỳ. Ông làm trợ lý marketing văn phòng đại diện Ngân hàng ING Barings Hà Lan trước khi vào làm việc tại ngân hàng năm 1995. Ông từng đảm nhiệm các vị trí: trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp tại hội sở, giám đốc chi nhánh. Ông được bổ nhiệm phó tổng giám đốc năm 2005. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc thường trực trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Ngân hàng ACB vào ngày 23-8.

Xem hồ sơ về bắt ông Nguyễn Đức Kiên:Bầu Kiên bị bắt I Ông Kiên không giữ chức vụ tại Eximbank I VPF, VFF hội ý khẩn về việc bầu Kiên bị bắt I ACB: "Tình hình khách hàng không đáng ngại" | Bộ Công an, NHNN thông báo về vụ bắt ông Kiên I Bộ Công an, NHNN ra thông báo về vụ bắt ông Kiên I Xem clip Thống đốc NHNN trả lời vụ bầu Kiên bị bắt I Hình ảnh bầu Kiên trong bóng đá I Chưa rõ tương lai hai đội bóng của bầu Kiên || Điều tra 3 công ty của bầu Kiên || ACB khẳng định quản lý thanh khoản tốt || ACB: Tiền rút mức độ trung bình

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên