08/08/2012 07:56 GMT+7

Bắn lâm tặc sau 10km truy đuổi

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Khoảng 3g ngày 7-8, trên quốc lộ 55 (đoạn thuộc địa phận xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xảy ra vụ nổ súng khi lực lượng chức năng truy đuổi lâm tặc, khiến ba người bị thương.

Lại thêm một khu rừng bị tàn phá

Trước đó, tại đường ven biển (xã Bình Châu), tổ kiểm tra liên ngành chống chặt phá rừng bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu phát hiện một xe máy đang kéo một xe ba gác chở khúc gỗ lớn, trên khúc gỗ có ba người ngồi. Theo xe kéo gỗ là ba xe máy chở một số người đi kèm.

Tổ kiểm tra đuổi theo và yêu cầu dừng lại nhưng nhóm người chở gỗ vẫn bỏ chạy về hướng tỉnh Bình Thuận.

Trong quá trình bị truy đuổi, nhóm lâm tặc còn dùng gậy, rựa để cản tổ kiểm tra, buộc ông Chu Văn Vị (tổ trưởng tổ cơ động - khu bảo tồn) phải bắn chỉ thiên ba phát đạn cao su, ông Nguyễn Hữu Chung (kiểm lâm địa bàn) cũng bắn chỉ thiên bốn phát đạn AK nhưng nhóm lâm tặc vẫn hung hăng chống đối rồi bỏ chạy.

Sau 10km truy đuổi, lực lượng kiểm lâm phải bắn sáu phát đạn vào khúc gỗ. Bị bắn, xe ba gác dừng lại, tổ kiểm tra phát hiện ba người ngồi trên khúc gỗ bị thương nên đưa đi cấp cứu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Ba người bị thương đều ngụ tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Theo khám nghiệm hiện trường, các vết thương là do đạn bắn vào cây gỗ, văng ra trúng người.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lâm tặc truy đuổi