02/08/2012 07:33 GMT+7

Phạt tiền bí thư huyện mua bán gỗ lậu

TRÀ MINH
TRÀ MINH

TT - Hạt kiểm lâm huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba cán bộ và ba người dân vì mua bán, tàng trữ và vận chuyển lâm sản trái phép với tổng số tiền gần 73 triệu đồng.

Mua, nhờ mua gỗ lậu đều vi phạm pháp luậtThu giữ số gỗ quý ở nhà bí thư Huyện ủy Sơn TâyXe chở gỗ quý chạy vào nhà bí thư huyện

Theo đó, ông Đinh Kà Để - bí thư Huyện ủy Sơn Tây - bị phạt 6,5 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Tiên - cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện - bị phạt 6,5 triệu đồng; ông Đoàn Thanh Bình - trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện - bị phạt 25 triệu đồng. Ba người dân trực tiếp khai thác, bán gỗ rừng phòng hộ cho ông Để và hai cán bộ huyện đội Sơn Tây bị xử phạt tổng cộng gần 35 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, tối 26-5, Hạt kiểm lâm huyện Sơn Tây đã vây bắt một xe tải chở gỗ lậu do Trần Văn Tâm điều khiển. Tuy nhiên tài xế đã dừng lại bỏ hai tấm gỗ xuống nhà ông Để. Sau đó phát hiện trên xe còn gỗ, cán bộ kiểm lâm yêu cầu đưa xe về Hạt kiểm lâm huyện xử lý. Song ông Tâm cho xe vào trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện để tiếp tục bỏ thêm bốn tấm gỗ xuống. Đến ngày 9-6, ông Tiên chở đi hai tấm.

Ngay khi báo chí nêu, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ xe chở gỗ vào nhà bí thư huyện và yêu cầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Theo giải trình của các cán bộ trên thì 6 phách gỗ dổi do ông Để nhờ người dân mua giúp và chia cho mỗi người hai phách, gồm ông Để, ông Tiên, ông Bình.

TRÀ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên