27/07/2012 17:23 GMT+7

Tri ân các nghĩa sĩ chống giặc ngoại xâm năm 1858

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 27-7, tại di tích lịch sử quốc gia thành Điện Hải (Đà Nẵng), Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức lễ tri ân các nghĩa sĩ hi sinh trong buổi đầu chống Pháp xâm lược nước ta năm 1858.

Hàng vạn ngọn nến tri ân anh hùng liệt sĩNhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

mnAHETOF.jpgPhóng to
Lễ tri ân các nghĩa sĩ thành Điện Hải (Đà Nẵng) ngày 27-7 - Ảnh: Đoàn Cường

Cách đây 154 năm, 16 chiến hạm của quân viễn chinh Pháp đã ập vào cửa biển Đà Nẵng. Tướng Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu các nghĩa sĩ phải đầu hàng và nộp các đồn lũy.

Không được chấp thuận, các chiến hạm của Pháp đã nổ súng mở màn chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Dưới sự chỉ huy của các danh tướng như Đào Trí, Lê Đình Lý, Phan Khắc Thận, Nguyễn Duy, Nguyễn Tri Phương… cùng nhân dân các vùng phụ cận đã anh dũng chống lại giặc ngoại xâm với các vũ khí hiện đại, làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của kẻ thù.

Để tưởng nhớ những danh tướng và nghĩa sĩ hi sinh trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, UBND TP Đà Nẵng đã cho xây dựng tượng đài Nguyễn Tri Phương, khôi phục tường hào và nâng cấp các khẩu thần công hướng ra biển Đông.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên