10/07/2012 14:28 GMT+7

Khánh thành cầu Rạch Chiếc

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Ngày 10-7, UBND TP.HCM làm lễ khánh thành cầu Rạch Chiếc (Q.2, Q.9 và Q. Thủ Đức) trên xa lộ Hà Nội. Đến dự lễ có lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Thành ủy và UBND TP.HCM.

* Khởi công cầu vượt ngã tư Thủ Đức

Hôm nay thông xe cầu Rạch ChiếcCầu Rạch Chiếc lún sụt

UWEpuNeB.jpgPhóng to

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng (thứ hai từ trái sang), chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Nguyễn Huy Cận (thứ hai từ phải) và lãnh đạo TP.HCM gắn biển công trình chào mừng 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ngay trên cầu Rạch Chiếc - Ảnh: T.T.D.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh việc xây dựng cầu này nhằm kết nối với các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Bắc. Đồng thời gắn kết với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm phía Nam.

Theo chủ tịch UBND TP.HCM, hiện nay mật độ xe trên tuyến xa lộ Hà Nội đang tăng cao nên việc tổ chức đảm bảo an toàn giao thông cho cửa ngõ đông bắc TP là hết sức quan trọng.

L9iJmMow.jpgPhóng to

Nhánh giữa của cầu Rạch Chiếc có 6 làn xe cho các loại ôtô chạy 2 chiều đi và về. Hai nhánh hai bên dành cho xe máy, xe chở khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 1,5 tấn - Ảnh: T.T.D.

t1eG1BDQ.jpgPhóng to

Những chiếc xe đầu tiên chạy nhánh giữa cầu Rạch Chiếc - Ảnh: T.T.D.

Công trình cầu Rạch Chiếc dài 735m, rộng 48m cho 10 làn xe (cầu Rạch Chiếc cũ đã đập bỏ chỉ cho 4 làn xe chạy). Cầu được cấu tạo bởi ba cầu riêng biệt, trong đó hai cầu biên mỗi cầu có hai làn xe gồm xe gắn máy và ôtô con. Cầu ở giữa có 6 làn xe dành cho ôtô các loại. Tổng vốn đầu tư 1.010 tỉ đồng, công trình vượt tiến độ thi công 9 tháng.

Khởi công cầu vượt ngã tư Thủ Đức

Cùng ngày, UBND TP.HCM làm lễ khởi công cầu sắt vượt ngã tư Thủ Đức (Q.9 và Q.Thủ Đức).

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín yêu cầu ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư, nhà thầu phải triển khai thi công ngay, không để xảy ra tình trạng khởi công xong rồi để đó.

Xem Video do Phòng Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 2 - chủ đầu tư dự án, cầu sắt vượt ngã tư Thủ Đức được thiết kế có tuổi thọ 100 năm, là loại cầu bằng thép liên hợp bán bêtông cốt thép. Cầu được xây dựng dọc xa lộ Hà Nội dài 278m và rộng 16m cho bốn làn ôtô và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 293m.

Tổng kinh phí đầu tư 277 tỉ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 7 tháng.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên