Trả nhiều tiền được khám bệnh trước

06/07/2012 08:07 (GMT + 7)
TT - Trong khi nhiều người chờ đợi mỏi mòn vẫn chưa tới lượt đưa con vào khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) thì những người chọn dịch vụ giá cao được đưa con vào khám ngay.
Đăng ký khám bệnh dịch vụ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: Thanh Đạm

Bà H. kể 7g ngày 14-6 bà đưa cháu tên Nguyễn Ngọc Vân Anh, 6 tuổi, mắc bệnh trái rạ đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bà chọn khám dịch vụ với giá khám 50.000 đồng. Hai bà cháu ngồi chờ 30 phút trước cửa phòng 26, lầu 1 nhưng số thứ tự 27 vẫn đứng y nguyên, trong khi rất nhiều người được vào khám chen ngang.

Thẻ “VIP” ưu tiên khám, mua thuốc

"Cách làm này dễ gây tổn thương cho những bệnh nhân nghèo vì họ biết mình phải chờ lâu chỉ vì... ít tiền!”

(Bà H. - người đưa cháu đi khám bệnh với giá dịch vụ bình thường tại Bệnh viện Nhi Đồng 2)

Thấy lạ, bà H. thắc mắc thì những người chờ khám gần đó cho biết muốn khám nhanh phải đóng 150.000 đồng. Bà H. kể hôm đó hai bà cháu ngồi đợi khám đến tận trưa mới xong. Dẫn cháu đi về bà thấy rất buồn và không hiểu tại sao cùng một phòng khám, cùng một bác sĩ nhưng những người đóng nhiều tiền được chen ngang khám trước những người đóng ít tiền đã chờ đợi rất lâu trước đó?

Khoảng 9g ngày 4-7, tôi đưa bé P.T.P.A., 6 tuổi, đến khám bệnh da liễu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Cô nhân viên ở khu đăng ký khám bệnh bảo nếu chọn mua thẻ khám bệnh đặc biệt với giá 150.000 đồng, bé sẽ được khám liền. Tôi chọn giá khám 150.000 đồng thì sổ khám bệnh của bé P.A. được kẹp một thẻ có in chữ “Thẻ đặc biệt”, tên bệnh nhi được viết tay trên đó và có dấu mộc vuông in chữ buồng khám số 19. Một mảnh giấy trắng khác ghi số thứ tự 12.

Tôi đưa bé P.A. lên phòng 19, lầu 1. Lúc này số thứ tự trước cửa phòng khám là 42, trong phòng có 4-5 bà mẹ đang ngồi bế con đợi đến lượt khám, nhưng tôi có “thẻ đặc biệt” nên cô nhân viên ghi chép sổ khám bệnh hướng dẫn tôi đưa bé P.A. vào khám liền... Tổng cộng thời gian bác sĩ khám và kê toa thuốc độ chừng hơn một phút. Khám xong, tôi hỏi cô nhân viên phòng khám: “Có thẻ đặc biệt thì mua thuốc có nhanh không chị?”- cô này trả lời: “Đương nhiên là nhanh rồi”.

Đúng là thẻ “VIP” có khác, dù quầy thuốc rất đông bệnh nhân nộp sổ chờ đến lượt lấy thuốc nhưng tôi chỉ đợi khoảng ba phút đã được gọi đóng tiền và được lấy thuốc liền ngay đó.

Ngày 5-7, tại quầy tiếp nhận bệnh nhân đăng ký khám bệnh qua tổng đài 1080 Bệnh viện Nhi Đồng 1, khi tôi hỏi khám dịch vụ với giá 70.000 đồng và giá 150.000 đồng khác nhau thế nào thì được cô nhân viên tên L. giải thích: “Đóng 70.000 đồng chỉ được khám nhanh, còn đóng 150.000 đồng sẽ được nhanh trọn gói: khám, xét nghiệm, mua thuốc nhanh”. Tôi hỏi đăng ký khám dịch vụ sẽ được khám ở phòng khám riêng hay chen ngang vào những phòng khám khác? Cô nhân viên này cho biết chuyện đó sẽ được nhân viên cân đối, sắp xếp. Bệnh nhân có thể được xếp vào những phòng khám riêng, cũng có thể được xếp chen ngang ở những phòng khám khác.

Chất lượng khám như nhau

TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết Bệnh viện Nhi Đồng 1 có ba loại giá khám dịch vụ là 50.000 đồng, 70.000 đồng và 150.000 đồng. Trong đó, bệnh nhân chọn giá khám 70.000 đồng và 150.000 đồng được khám hẹn giờ. Riêng giá khám 150.000 đồng, bệnh nhi còn được nhân viên đưa đi xét nghiệm, mang kết quả xét nghiệm trả tận tay, có nơi nhận thuốc riêng nên thời gian chờ đợi ngắn hơn. Bệnh viện Nhi Đồng 1 có ba phòng khám tổng quát riêng cho những bệnh nhi này.

Dù vậy, có lúc những bệnh nhi đăng ký loại dịch vụ này vẫn chen ngang những phòng khám khác khi cần khám chuyên khoa. Theo ông Hùng, bệnh viện đa dạng hóa các mô hình khám bệnh để phục vụ những nhu cầu khác nhau của bệnh nhân, nhưng năng lực của bệnh viện có hạn nên không thể sắp xếp những phòng khám chuyên khoa riêng cho những bệnh nhi chọn loại dịch vụ giá cao. “Dù chọn giá khám bệnh nào thì bệnh nhi cũng được bác sĩ khám, chỉ định, xét nghiệm như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ khám trước và sau” - ông Hùng nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết trước đây khoa khám bệnh xây để phục vụ nhu cầu khám bệnh cho khoảng 500 lượt bệnh nhân/ngày. Nay phải phục vụ khám từ 4.500 đến trên 5.000 lượt bệnh nhân/ngày nên quá tải khiến bệnh nhân phải chờ đợi lâu.

Bệnh viện đã xây thêm một số phòng khám mới nhưng cũng không đáp ứng đủ do bệnh nhân đến khám ngày càng đông. Trước tình hình đó, bệnh viện đã khảo sát và thấy nhiều thân nhân của bệnh nhi muốn có dịch vụ khám nhanh để không mất giờ làm việc tại cơ quan, không mất ngày buôn bán... Từ đó, bệnh viện triển khai dịch vụ khám nhanh trong ngày nhưng không thể tập trung những phiếu ưu tiên vào một bàn khám được vì không đủ số bàn khám.

Ngoài ra, nếu tập trung bệnh nhân khám giá dịch vụ cao vào một phòng khám thì lại trở thành khám không nhanh. Theo bà Thủy, phiếu khám dịch vụ nhanh được khám xen kẽ với phiếu khám dịch vụ bình thường để bệnh nhi khám thường không phải chờ quá lâu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do sự điều phối chưa khéo của điều dưỡng nên có lúc đã để bệnh nhân đợi lâu. “Khoa khám bệnh đã xem xét lại quy trình khám nhanh này để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại nhằm tránh gây phiền hà cho bệnh nhi” - bà Thủy nói.

THÙY DƯƠNG

0
Ý kiến bạn đọc (11) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/7/2012 11:38:18 AM
    Dịch vụ này đã làm giảm tải rõ đấy chứ. Mọi người cứ nói là bất công chứ tôi thấy rất công bằng và có lợi cho người nghèo. Từ nay tôi chỉ cần mua phiếu 50000đ là đã được khám nhanh hơn trước rồi. Vì ai muốn khám trước thì đã qua PK dịch vụ rồi. Tôi chẳng còn đợi lâu nữa. Tôi hoan nghênh cách làm này của BV.
    Trần Văn Khiêm
  • 7/7/2012 9:51:43 AM
    Tôi đồng ý với Nguyên Hương thời gian mà BV khám dịch vụ chính là của những bệnh nhân khác mà BV đã cướp thời gian của người này bán lại cho người khác . Những người có ĐK khám nhanh , hay khám thường thì chung quy vẫn nằm trong quỹ thời gian để khám chữa bệnh , BV cũng đâu gỡ rối được vấn đề quá tải . Mà chỉ phản ảnh rõ sự bất công trong một môi trường xã hội . BV ( của nhà nước ) tại sao là nơi sản sinh ra bất công đó.
    lechieu
  • 7/6/2012 10:09:24 PM
    Nếu không đủ cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ khám nhanh thì nên ngừng. Kiểu khám VIP chen ngang với khám thường như thế thấy thương cho những bệnh nhân thường không có tiền để khám dịch vụ. Và những người có thẻ VIP được khám chen ngang như thế, nếu có lương tâm thì cũng chẳng vui sướng gì khi chen trước người khác. Dịch vụ này vô tình gây ra hình ảnh không đẹp về xếp hàng-chờ lượt tại bệnh viện nói riêng và những nơi công cộng khác nói chung.
    Huynh
  • 7/6/2012 10:07:35 PM
    Tôi không hoàn toản phản đối cách làm này, thế nhưng các bệnh viện cần chuyên nghiệp hơn. Nếu có dịch vụ khám "VIP" thì nên tách rời khỏi dịch vụ khám thường, một khu vực bắt số riêng, khu vực khám riêng..., không nên để tình trạng chen ngang như vậy. Đặt ra vấn đề nếu ai cũng muốn chi 150.000 để hưởng quyền lợi, lúc đó bệnh viện sẽ làm gì? Tăng mức giá cho quyền lởi đó thành 200.000? Như vậy thì có cần/còn văn hóa "xếp hàng" và sự công bằng xã hội hay không?
    Cao Nguyên
  • 7/6/2012 9:28:38 PM

    Nhân viên y tế đảm bảo về chất lượng khám chữa bệnh mọi người như nhau. Do đặc thù của công việc như cần nhanh để kịp giờ làm ... và khả năng tài chính của mỗi gia đình thì chọn mức khám bệnh phù hợp. Bệnh nhân vẫn được đảm bảo khám chữa bệnh trong 1 thời gian nhất định. Khoản tiền dư ra có thể đầu tư vào cơ sở vật chất khám chữa bệnh tiếp tục phục vụ bệnh nhân được tốt hơn. Tôi nói hơi quá nếu không có những dịch vụ như vậy bệnh nhân mình ra nước ngoài điều trị còn nhiều hơn. Mọi người cứ thử suy nghĩ đi.

    quoc dung
  • 7/6/2012 7:02:33 PM

    Việc tổ chức khám thông thường và khám dịch vụ là cần thiết, nhưng cần phải phân luồng rõ ràng để người dân lựa chọn. Nếu khám thông thường thì cứ tuần tự theo số của luồng thông thường, vào khám bình thường, nếu khám dịch vụ thì cũng phải tuần tự theo số của luồng dịch vụ, không chen ngang khám thông thường. Vấn đề là "lương y như từ mẫu", dù khám thông thường hay khám dịch vụ thì trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của các bác sĩ cũng như nhau, trước mặt là bệnh nhi như nhau. Điều làm độc giả bức xúc chắc vì hòa chung cả 2 luồng làm 1, nên mới có cảnh dịch vụ chen hàng thông thường. Có thể vì không đủ cơ sở vật chất và nhân lực nên bệnh viện hòa chung vào nhau chăng ? Nếu đã phải như vậy thì nên bỏ dịch vụ, và nếu đủ để làm dịch vụ, thì nên làm luồng riêng. Đâu ra đấy, không lẫn lộn, không ai thắc mắc. Người có điều kiện dễ dàng chọn dịch vụ, và như vậy làm giảm áp cho người bình thường. Đừng sợ mang tiếng, cứ mạnh dạn làm đâu ra đấy, lấy chất lượng khám chữa làm đầu, mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận và ủng hộ để tùy khả năng của mình lựa chọn dịch vụ hay không dịch vụ.

    Phuoc TC20
  • 7/6/2012 6:10:30 PM
    Nếu là bệnh viện có dịch vụ chất lượng cao, thu giá cao thì đây là chuyện bình thường. Nhưng nếu trong một bệnh viện nhà nước, có sự đầu tư của nhà nước mà thu như trên thì không được vì thực chất đây cũng là một dạng tham nhũng. Cách làm này sẽ làm biến chất đội ngũ bác sĩ, nhân viên. Sẽ hình thành đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế nhìn bệnh nhân theo mức tiền cao thấp.
    Xuân Hàng
  • 7/6/2012 1:31:25 PM

    Trước hết, phải xem xét xem ai được gì và ai mất gì với dịch vụ này. Những người đóng tiền dịch vụ VIP thì được khám nhanh, tiết kiệm thời gian. Bệnh viện thu được thêm một khoản phí. Những người chờ thì vẫn phải chờ, khác chăng là chờ lâu hơn.

    Nhưng vấn đề cần phải hiểu là thời gian đó từ đâu ra, nếu không phải là thời gian của những người không đăng ký khám nhanh. Chính vì họ chen ngang mà những người không đăng ký dịch vụ phải chờ đợi lâu hơn.

    Tóm lại thời gian người khám nhanh tiết kiệm được chính là thời gian những người khác bị mất đi. Bệnh viện cũng chỉ khám cùng số lượng bệnh nhân đó nhưng lại thu được thêm một khoản tiền.

    Ngay cả việc sắp xếp khám xen kẽ cũng chỉ là một hình thức ngụy biện. Tôi đặt ra tình huống sau: Giả sử tất cả bệnh nhân đều đăng ký dịch vụ VIP 150.000đ thì bệnh viện sẽ giải quyết như thế nào?

    Tóm lại việc mở dịch vụ khám nhanh là một hình thức làm gia tăng bất công xã hội. Những ưu đãi đối với người nhiều tiền đến từ những thiệt thòi của bệnh nhân ít tiền. Người hưởng lợi dựa trên sự bất công này là bệnh viện.

    Bệnh viện nếu cương quyết đi theo mô hình này thì nên xem xét bù đắp thiệt thòi cho những bệnh nhân nghèo, ví dụ như tiền thu được từ dịch vụ được sử dụng để mở phòng khám miễn phí...

    Nguyễn Hương
  • 7/6/2012 10:37:03 AM

    Nếu mà có khám nhanh hay VIP thì số tiền khám bệnh chênh lệch phải trả cho người khám thường vì phải bỏ thời gian đợi.

    Vì nếu 10 bệnh nhân đến khám thì bệnh viện cũng phải phục vụ chất lượng 10 người như nhau nên giá tiền khám bệnh là như nhau, nếu người đến sau trả thêm tiền để được khám trước thì số tiền chênh lệch đó phải được trả cho bệnh nhân đợi chứ bác sĩ điều dưỡng có phải đợi hay phục vụ thêm gì đâu.

    P.Nguyen
  • 7/6/2012 10:13:49 AM

    Hầu hết các bệnh viện bây giờ chỗ nào cũng có khu "khám dịch vụ", tại sao phải như thế? Bệnh viện trả lời để giảm tải à? Như vậy thì có tiền thì khám nhanh hơn hay sao. Cũng từng ấy bác sĩ, cũng từng ấy thời gian thì tại sao phải thu phí cao để khám nhanh hơn?

    Phải chăng bệnh viện bố trí sẵn một khu chỉ dành cho những ai "chịu trả tiền cao hơn", như vậy có phải là ép người ta phải trả tiền thêm vì bất kỳ ai cũng không có chờ đợi mỏi mòn. Thà bỏ ra một chút tiền nữa để được giải quyết nhanh lẹ, việc làm này vô tình hay cố ý đưa bệnh nhân gặp khó khăn hơn và bệnh viện thì bị "đồng tiền hóa".

    Mong luật pháp xem lại vụ việc này vì như thế những người không có tiền càng thêm bệnh nặng vì đợi chờ kiệt sức.

    CAROT
  • 7/6/2012 9:27:51 AM

    Việc bệnh viện quá tải khiến bệnh nhân chờ lâu nên có dịch vụ khám giá cao ra đời để hạn chế việc chờ lâu như cách trả lời của bệnh viện là chưa thuyết phục. Tôi giả sử nếu tất cả bệnh nhân đều chọn dịch vụ VIP này thì liệu bệnh viện có giải quyết được nhu cầu quá tải như cách trả lời của bệnh viện không?

    BS trưởng khoa khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 lại cho rằng: "Phiếu khám dịch vụ nhanh được khám xen kẽ với phiếu khám dịch vụ bình thường để bệnh nhi khám thường không phải chờ quá lâu" là không thể hiểu được. Xen thêm 1 người thì thêm thời gian chờ đợi. Việc xen vào này chứng tỏ bệnh viện đã phân biệt đối xử với bệnh nhân nhiều tiền và ít tiền".

    Việc bệnh viện có thêm dịch vụ này với nhiều ưu đãi không biết cơ quan chủ quản là Sở Y tế có biết không?

    Đàm Thị Xuân Uyên
TTO - UBND TP.HCM sẽ tặng Huy hiệu TP.HCM kèm tiền thưởng 30 triệu đồng cho giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê do có công quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ với quốc tế.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ