* TP.HCM có nguy cơ “vỡ” quỹ bảo hiểm y tế
Đó là chỉ đạo mới đây của UBND TP.HCM. Theo UBND TP, trẻ thuộc diện trên phải về địa phương nơi có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cấp thẻ BHYT.
Trong khi đó, theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Luật BHYT chỉ quy định cấp thẻ BHYT ở nơi trẻ cư trú. Do vậy, cơ quan này sẽ kiến nghị UBND TP tiếp tục cấp thẻ BHYT cho trẻ tạm trú dưới 6 tuổi. TP.HCM hiện có khoảng 450.000 trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT.
* Chiều 20-6, ông Cao Văn Sang - giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM - cho biết năm 2012 TP.HCM có nguy cơ không cân đối được quỹ khám chữa bệnh BHYT.
Nguy cơ “vỡ” quỹ là do số thẻ BHYT diện tự nguyện tăng mạnh, trong khi đa số đối tượng này chỉ tham gia BHYT tự nguyện khi có bệnh, thậm chí bệnh nặng có chi phí điều trị rất cao. Tại các bệnh viện Ung bướu TP, Truyền máu - huyết học TP, Viện Tim TP và các bệnh viện có khoa thận nhân tạo, bệnh nhân BHYT tự nguyện mắc ung thư, suy thận, khám và mổ tim có số lượt nằm viện và khám bệnh chiếm tỉ lệ khoảng 50% trên tổng số lượt khám chữa bệnh cũng như khoảng 50% tổng chi phí khám chữa bệnh của các bệnh viện này. Ngoài ra, việc thực hiện viện phí theo quy định mới có hơn 400 dịch vụ kỹ thuật tăng và gần 1.000 phẫu thuật, thủ thuật có mức giá tăng gấp hai lần.
TR.CƯỜNG - L.TH.H.
Trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước, chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc thật tốt, không thể vì một bài toán "khó" mà chúng ta thoái bỏ trách nhiệm này. Thiết nghĩ BHXH phải hướng đến xã hội một cách thực sự toàn diện.
Thật khổ. Nếu trẻ dưới 6 tuổi mà tạm trú tại TP.HCM thì khi bị bệnh muốn đi khám bệnh đúng tuyến thì sao? Thường trú ở tỉnh thì chắc về tỉnh khám bệnh quá.
Cách làm này thiếu tính xã hội. Ngay cả việc thực thi quyền công dân là bỏ phiếu cũng phải cho dân bỏ phiếu tại nơi tạm trú nay thì BHYT buộc người dân về địa phương nơi đăng ký thường trú để mua bảo hiểm y tế tự nguyện chỉ với lý do mất cân đối là không đúng với tinh thần phục vụ nhân dân. Chỉ cần điều chỉnh thời gian qui định mua bảo hiểm là có thể giải quyết vấn đề. Sự tập trung dân ở các thành phố lớn là chuyện đương nhiên và nhà quản lý không thể tránh né thực tế và trách nhiệm trước công việc quản lý và bảo vệ sức khỏe người dân. Đẩy khó cho dân là vô trách nhiệm.