10/05/2012 22:02 GMT+7

Tăng giá vé tàu hỏa dịp hè 12-15%

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã điều chỉnh tăng giá vé tàu với các đoàn tàu Thống Nhất trong dịp hè từ 12-15%. Thời gian áp dụng từ ngày 15-5 đến 4-9.

Cụ thể, với tàu Thống Nhất chạy tuyến Bắc - Nam, giá vé của các toa nằm mềm điều hòa không khí sẽ tăng 13% và giá vé ghế ngồi cứng không điều hòa tăng 15%, các loại khác tăng 12%.

Riêng giá vé ghế ngồi cứng không điều hòa của đôi tàu Thống Nhất TN1/2 vẫn được giữ nguyên như cũ. Với mức tăng này, đối với tàu SE3/4 (hành trình Hà Nội - TP.HCM 30 giờ), giá vé cao nhất là loại vé nằm khoang 4 giường có điều hòa là 1.990.000 đồng/vé (tầng 1), 1.966.000 đồng/vé (tầng 2), ghế ngồi mềm điều hòa 1.210.000 đồng/vé, ghế ngồi cứng điều hòa 1.110.000 đồng/vé, ghế ngồi mềm thường 925.000 đồng/vé.

Cùng với việc tăng giá vé, trong dịp hè, đường sắt Việt Nam cũng giảm 20% cho hành khách là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, giảm 90% cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, giảm 10% giá vé cho thương binh (không kể cấp hạng), người hưởng chính sách như thương binh, học sinh Trường SOS, học sinh các trường khuyết tật; miễn vé cho trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm; giảm 50% giá vé cho trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi.

Trong thời gian này, ngành đường sắt không áp dụng giảm giá vé tập thể; vé trả, đổi lại bị khấu trừ 20%.

Với mức tăng giá vé 12-15% (cao hơn mức tăng dịp hè những năm trước), ông Nguyễn Hữu Tuyên - trưởng ban kinh doanh vận tải đường sắt Việt Nam - cho biết, việc tăng giá vé do nhiên liệu tăng là không đáng kể mà chủ yếu tăng giá vé vào dịp hè được thực hiện hằng năm nhằm bù đắp chiều rỗng và dịp hè có nhiều khách tập trung đi du lịch vào cuối tuần.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên