05/05/2012 22:21 GMT+7

Huế lung linh đêm hội hoa đăng mừng Phật đản

THÁI LỘC - T.LONG - N.HIỂN
THÁI LỘC - T.LONG - N.HIỂN

TTO - Tối 5-5, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ hội Hoa đăng trên sông Hương chào mừng lễ Phật đản Phật lịch 2556 với sự tham dự của hàng vạn tăng ni, Phật tử, du khách và bà con xứ Huế.

Xem ảnh Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

6aTWt9T6.jpgPhóng to
Mặt nước sông Hương lung linh bởi hoa đăng trong đêm hội. Ảnh: THÁI LỘC
Xem video
Lễ hội mở đầu bằng đoàn rước ánh sáng đức Phật khởi hành từ chùa Từ Đàm đến bến Nghinh Lương Đình và an vị tại đài đăng ở bờ bắc sông Hương.

Cùng với những tiết mục âm nhạc đương đại trên nền nhạc truyền thống mang màu sắc Phật giáo diễn ra tại sân khấu nổi trên sông, mặt nước sông Hương cũng được thả gần 20.000 ngọn hoa đăng lung lung cả mặt sông.

Bảy tòa sen hồng tượng trưng cho bảy bước chân Phật lúc đản sinh thắp sáng cùng hơn 50 chiếc thuyền hoa, hàng đèn màu soi bóng và màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ khiến cho sông Hương trở nên thật quyến rũ, thật lộng lẫy trong đêm hội.

Lễ hội bắt đầu từ đoàn xe hoa rước đức Phật và ánh sáng khởi hành từ chùa Từ Đàm theo các tuyến đường Điện Biên Phủ - Lê Lợi – cầu Phú Xuân đến đường Lê Duẩn đoạn Phu Văn Lâu. Một nghi lễ rước ánh sáng từ xe vào an vị tại đài đăng đặt cạnh bờ sông trước Nghinh Lương Đình đã được tiến hành một cách long trọng.

19g, nghi lễ tâm linh cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc theo nghi thức truyền thống tâm linh Phật giáo mở đầu cho phần chính lễ. Ánh sáng từ đài đăng được truyền sang các ngọn hoa đăng thả trên sông Hương.

Đồng thời trên sông, hơn 50 thuyền hoa đã đồng loạt thả xuống gần 2 vạn ngọn hoa đăng trả đều trên mặt sông. Tiếp đến là các tiết mục âm nhạc đương đại trên nền nhạc truyền thống mang màu sắc Phật giáo diễn ra tại sân khấu nổi trước Nghinh Lương Đình. Lễ hội kết thúc lúc 20g bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 2 phút.

Toàn bộ không gian của sông Hương thoáng rộng trở nên huyền hoặc, lung linh của hoa đăng, của ánh sáng từ bảy đài sen tượng trưng cho bảy bước chân Phật lúc đản sinh và dàn đèn hoa giăng giăng trên bờ sông kết hợp với màn pháo hoa nghệ thuật…

Ngay sau lễ hội, nhiều người dân cũng được tự mình thắp các ngọn đăng do ban tổ chức chuẩn bị sẵn để thả xuống dòng sông lấp lánh trong đêm hội.

Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình Năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc trung bộ 2012 do Huế đăng cai.

mw2gcFPG.jpgPhóng to
Hàng chục chiếc thuyền rồng treo đèn, kết hoa
l9y8RUPD.jpg
Thả hoa đăng trên sông Hương với những lời nguyện cầu từ tâm
hS21mODF.jpgPhóng to
Bên bờ sông Hương là hàng vạn người
c0bGIzG0.jpg
Nghi lễ cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc mở đầu cho chánh lễ Hoa đăng
FA0vuNzS.jpg
Những ni sinh dự hội
O9TzLups.jpg
Lời ca điệu múa hướng về đức Phật
Qz9GETUs.jpg
Không gian tràn ngập sắc màu và âm thanh hướng thiện
THÁI LỘC - T.LONG - N.HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên