05/05/2012 07:25 GMT+7

Kết luận nguyên nhân cháy nổ xe chưa thuyết phục

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội ở TP.HCM ngày 4-5, ông Lê Bộ Lĩnh - phó chủ nhiệm ủy ban - cho biết ủy ban đã có báo cáo chính thức gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát xử lý hiện tượng cháy nổ ôtô và xe máy, rò rỉ nước tại đập dâng công trình thủy điện Sông Tranh 2 (tỉnh Quảng Nam), sự cố sạt lở bãi thải số 3 mỏ than Phấn Mễ (tỉnh Thái Nguyên) và việc quản lý, sử dụng chất bị cấm trong chăn nuôi.

Chưa xác định xăng là nguyên nhân gây cháy xe

Theo báo cáo giám sát trên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội đánh giá việc tìm hiểu nguyên nhân cháy nổ xe được cơ quan chức năng vào cuộc tích cực, nhưng “kết quả đưa lại chưa được như dư luận và cử tri mong muốn, việc kết luận nguyên nhân vừa qua chưa thật sự thuyết phục”.

Ủy ban đề nghị tiếp tục tìm nguyên nhân, khắc phục tận gốc cháy nổ xe, sớm công bố để cử tri biết.

Trong khuôn khổ phiên họp, ủy ban đã tham vấn chuyên gia về đề án sửa đổi Luật khoa học và công nghệ, nghe trình bày đề án đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ.

Một trong những đề xuất của Bộ Khoa học và công nghệ được đưa ra lấy ý kiến là bổ sung chức vụ “kỹ sư trưởng”, “tổng công trình sư” trong hệ thống chức vụ của viên chức khoa học và công nghệ, kèm theo đó là thẩm quyền của các chức vụ này và chế độ đãi ngộ riêng.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên