01/05/2012 19:30 GMT+7

Ngày cuối dịp lễ, cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng

BÁ SƠN - THUẬN THẮNG - NGUYỄN KHÁNH
BÁ SƠN - THUẬN THẮNG - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Chiều tối 1-5, hàng vạn người trở lại TP.HCM sau bốn ngày nghỉ lễ. Các tuyến đường cửa ngõ như xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn, quốc lộ 13, cầu Bình Triệu… tuy không kẹt nghiêm trọng nhưng xe cộ phải di chuyển rất chậm.

* Trở lại Hà Nội trong nắng nóng 40 độ

e201goVn.jpgPhóng to
9Rqpx1AA.jpg

Dòng người chen chúc chật kín một đoạn đường dài gần 2km trước khi lên phà Cát Lái - Ảnh: Thuận Thắng

Tại bến phà Cát Lái (Q.2, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), từ 16g hàng ngàn người phải xếp hàng dài khoảng 2-3km phía bờ Đồng Nai để chờ qua phà. Nhân viên bán vé của bến phà phải đứng trên đường bán vé trực tiếp cho hành khách. Một hành khách đi xe máy từ Đồng Nai về TP.HCM cho biết anh phải chờ hơn 30 phút mới lên được phà.

Mặc dù ban quản lý phà Cát Lái đã huy động thêm người và phà để chở người nhưng dường như với 11 chiếc phà hoạt động liên tục cũng chưa đủ. Cảnh sát và dân quân tự vệ của huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cũng được huy động để điều phối nhưng lượng người đổ về ồ ạt cùng lúc và một số người chờ đợi lâu đã đi ngược chiều khiến tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng.

ZxN77jtj.jpgPhóng to
Hàng dài người kẹt xe trên đường qua phà Cát Lái thuộc huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh: Thuận Thắng

Tới 18g30, dòng người vẫn xếp hàng dài hơn 1km để chờ tới lượt qua phà. Một số người đi đường tỏ ra bức xúc vì xếp hàng quá lâu. Anh Hùng - một người dân đi du lịch trở về cho biết: "tôi đoán đi hướng Suối Tiên sẽ kẹt nhưng không ngờ chấp nhận đi xa hơn rẽ qua ngã này mà vẫn kẹt cứng như vậy". Anh Hùng phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới lên được phà.

va6DFjPq.jpgPhóng to
Lực lượng bán vé phà Cát Lái, Q.2, tất bật cả chiều 1-5 khi dòng người đổ về thành phố nườm nượp - Ảnh: Thuận Thắng
whbwMyM1.jpgPhóng to

Một gia đình vất vả len lỏi giữa dòng người để trở lại thành phố - Ảnh: Thuận Thắng

EwLzgNqY.jpgPhóng to

Một tài xế đứng ngóng đợi trong khi dòng xe xếp hàng hàng dài - Ảnh: Thuận Thắng

2mKxCW3H.jpgPhóng to
Nhiều người bán nước gần phà Cát Lái "được mùa" làm ăn - Ảnh: Thuận Thắng

Theo ông Trần Minh Thành, giám đốc xí nghiệp phà Cát Lái, dù đã chạy tới 11 phà lớn nhưng vẫn không kịp giải tỏa hành khách. Tới 19g cùng ngày, phía bờ Đồng Nai, lượng xe máy đã được giải tỏa bớt nhưng hàng ô tô vẫn xếp hàng dài hơn 3km. Ước tính có gần 80.000 hành khách qua phà Cát Lái trong ngày 1-5.

DUjd2rVa.jpgPhóng to
Xếp hàng dài qua phà Cát Lái chiều 1-5 - Ảnh: Bá Sơn

Tại bến phà Bình Khánh (Nhà Bè-Cần Giờ) lượng khách đi trong ngày cũng đạt trên 50.000 lượt người.

Ban quản lý phà Cát Lái cho biết do lượng người quá đông nên không còn cách nào khác để giải quyết, chỉ mong người dân thông cảm và bình tĩnh chờ tới lượt lên phà.

* Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, chiều 1- 5, hàng vạn người dân trở lại Hà Nội trong cơn nắng nóng gay gắt ngay từ đầu hè miền Bắc để làm việc và học tập.

Sau đây là những ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, một trong những bến xe lớn nhất Hà Nội:

J80eJJXH.jpgPhóng to
Để chống lại cái nắng nóng lên tới 38 - 40 độ C, khẩu trang và áo chống nắng là những vật dụng cần thiết của người dân - Ảnh: Nguyễn Khánh
EjEqbyAn.jpgPhóng to
Nắng nóng còn làm những hành khách đã an vị trong xe buýt cũng cảm thấy khó chịu - Ảnh: Nguyễn Khánh
gB6WvkeI.jpgPhóng to
Bóng râm của chiếc xe buýt vô tình lại là nơi trốn nắng lý tưởng - Ảnh: Nguyễn Khánh
BÁ SƠN - THUẬN THẮNG - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên