Cháy nổ xe máy:

Đập thủy điện Sông Tranh 2 thọ bao lâu?

29/04/2012 07:33 (GMT + 7)
TT - Đó là câu hỏi của nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi - GS.TS Vũ Trọng Hồng - tại cuộc họp của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội ngày 28-4, nhưng lãnh đạo Bộ Công thương không đưa ra được câu trả lời.

>> Xem toàn bộ hồ sơ về thủy điện Sông Tranh 2 trên TTO

Bộ Công thương là đại diện đơn vị tư vấn thiết kế thủy điện Sông Tranh 2

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng giới thiệu ông Nguyễn Tài Sơn - tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 - đơn vị tư vấn thiết kế thủy điện Sông Tranh 2 - báo cáo trước Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường.

Ông Sơn cho biết hiện nay đập Sông Tranh 2 xảy ra hiện tượng thấm lớn mà chủ yếu thấm qua khe nhiệt. Việc này trong thời gian đầu mới đưa công trình vào vận hành sẽ không ảnh hưởng gì đến an toàn ổn định công trình, nhưng trong dài hạn nếu việc này không được khắc phục thì các dòng thấm này có tác dụng làm chất lượng bêtông khu vực có dòng thấm lớn chảy qua giảm chất lượng và bị bào mòn. Nước rò rỉ chủ yếu qua các khe nhiệt, đặc biệt là tại hai khe K11 và K16, nhưng lưu lượng thấm hiện tại không gây ảnh hưởng đến tính ổn định của đập, không thể gây sự đổ vỡ.

“Quản lý nhà nước có vấn đề”

Bây giờ “Xử lý không chỉ mấy khe nhiệt và kỹ thuật mà cần chữa về quản lý nhà nước hiện rất hổng” - GS.TS Vũ Trọng Hồng lên tiếng. GS Hồng cho biết đến nay VN chưa có quy chuẩn kỹ thuật về đập bêtông đầm lăn, trong khi quốc tế lưu ý rằng bêtông đầm lăn chống thấm kém. “Tôi cho rằng không phải lỗi thiết kế mà lỗi ở thi công. Khe nhiệt hở là do thi công, tại khe nhiệt thì đầm máy không vào được mà phải đầm tay. Có 30 khe nhiệt mà 10 khe bị thấm thì không thể chấp nhận. Trong khi công trình mới vận hành năm tháng, vậy tuổi thọ 100-120 năm còn được không? Phải kết luận cho Nhà nước chứ. Nếu nói tuổi thọ 30 năm phải chữa lớn thì cần chuẩn bị tiền” - GS Hồng cảnh báo.

Vẫn theo GS Hồng, Cục Giám định quốc gia không nói kết quả nghiệm thu đạt bao nhiêu phần trăm, chỉ nói là đạt yêu cầu, mà 75-80% cũng là đạt yêu cầu. “Cần kết luận tuổi thọ được bao lâu. Chứ còn vết thương thì chữa có bao giờ lành hoàn toàn được đâu” - GS Hồng nhắc lại. GS Hồng cũng bày tỏ bức xúc vì không thấy công bố bộ nào duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật bêtông đầm lăn đập thủy điện Sông Tranh 2. Ông đề nghị phải tổ chức đoàn chuyên gia độc lập vào đánh giá chất lượng công trình và khả năng khắc phục sự cố. “Dân lo là đúng. Có dân ở dưới đập thì phải nghe ý kiến dân. Bộ trưởng nói an toàn, thứ trưởng nói an toàn, dân nói không an toàn thì phải có ai lập luận cho dân rõ chứ. Giải thích xem đập này an toàn đến đâu. Phải tính rõ nếu vỡ đập này thì sóng vỡ đập lên cao mấy mét, dân hạ lưu chạy đến những điểm nào” - GS Hồng đề nghị.

Lỗi do thi công

Sau phân tích của GS Hồng, ông Nguyễn Tài Sơn khen “thầy Hồng rất tinh, đúng là thấm do thi công, làm mấy cái khớp không chuẩn, đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4”. PGS.TS Nguyễn Đăng Vang - nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường - lên tiếng: “Quy chuẩn kỹ thuật phải được cơ quan có chức năng ban hành. Không thể nói cứ lấy tiêu chuẩn nước ngoài là tốt. Bởi vì thi công đổ bêtông ở Nhật khác, ở Nga khác vì ở Nhật, Nga khí hậu lạnh, ở ta thi công mùa hè lúc 11g trưa thì có làm lạnh được không?”.

Về phương án khắc phục sự cố, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết trong ngày 28-4 ký hợp đồng thuê Công ty Hoa Đông (Trung Quốc) vào khắc phục, đến tháng 8 sẽ dán xong được 10 khe nhiệt. “Nếu dán xong mà lượng nước thấm ở mức cho phép thì phải tính đến giải pháp khác để xử lý. Có nhiều bài học phải rút ra trong công tác thiết kế, thi công, thẩm định, nghiệm thu công trình này” - ông Vượng thừa nhận.

GS Hồng đề nghị: “Phải hỏi Trung Quốc là độ lão hóa của keo dán là bao nhiêu. Nếu một hai năm mà lão hóa thì chết. Vì dán keo chỉ có Trung Quốc làm. Thứ hai, anh thi công dưới nước ai sẽ kiểm tra. Tôi đề nghị cho robot, camera theo dõi”. Đến từ Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật VN, TS Phạm Bích San cảnh báo: “Tất cả các tổ chức nước ngoài nói với chúng tôi rằng họ rất e ngại về công nghệ Trung Quốc mà chúng ta đang sử dụng để xây đập. Chúng tôi xin lưu ý như vậy”.

Kết luận cuộc thảo luận, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng nói rằng trên cơ sở ý kiến của các bên, ủy ban sẽ họp để có ý kiến cụ thể báo cáo Quốc hội. Trước mắt, yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục triệt để sự cố thấm nước tại thủy điện Sông Tranh 2, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi vận hành.

LÊ KIÊN

Đau xót vì chưa tìm ra nguyên nhân

Có ba bộ cùng trình bày trước Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường về vấn đề cháy nổ ôtô, xe máy gây hoang mang dư luận thời gian qua. GS.TS Hoàng Mạnh Hùng - nguyên phó viện trưởng Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) - khẳng định rằng xăng dầu không trực tiếp thì cũng gián tiếp gây nên cháy. Nếu xăng dầu có vấn đề, chất phụ gia dễ gây cháy thì các sự cố kỹ thuật khác sẽ dễ làm phương tiện bị cháy hơn. “Chúng tôi đi sâu nghiên cứu về xăng, một trong những vấn đề cần đặc biệt chú ý là chất phụ gia. Chất lượng xăng phải kiểm tra liên tục, có cơ quan độc lập vào làm. Cần tăng mạnh kiểm tra từ khâu nhập đến khâu bán lẻ, chứ để nó cháy rồi mới kiểm tra thì không ổn. Đến nay đau xót là chưa tìm ra nguyên nhân, nước ngoài họ đánh giá các nhà khoa học chúng ta kém” - GS Hùng nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng nhận xét: “Cơ quan chức năng đã tích cực, nhưng kết luận vẫn chưa được như mong muốn. Cần nghiên cứu kỹ với sự tham gia của các nhà khoa học”. Ông Dũng đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục điều tra, phân tích, xác định rõ nguyên nhân, kịp thời cung cấp thông tin cho dư luận để tránh bức xúc và hoang mang trong dân chúng.

0
Ý kiến bạn đọc (7) Gửi ý kiến của bạn
  • 4/29/2012 8:21:32 PM

    Tôi thấy ý kiến TS GS Vũ Trọng Hồng rất là chính xác vì có cơ sở khoa học rõ ràng.

    Đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng, liên quan đến đời sống nhân dân của 7, 8 huyện ở vùng hạ lưu. 

    Hãy nhìn thẳng vào sự thật mà giải quyết để cho nhân dân an tâm. Dù có tốn kém bao nhiêu đi nữa cũng phải giải quyết. Chứ đừng có vì lời, lỗ của tổng công ty này, tổng công ty nọ mà sửa chữa qua loa để rồi 40 - 50 năm nữa có chuyện gì thì tội cho con cháu mai sau.

    lê văn Huân
  • 4/29/2012 4:42:28 PM

    Đập thuỷ điện sông Tranh có những vết nứt, nguyên nhân còn đang xem xét và tìm cách khắc phục. Trách nhiệm thì chưa ai nhận, nguyên nhân thì đang tìm hiểu. Trong khi đó thì người dân sống ở dưới chân đập nơm nớp lo sợ dù đã được trấn an. Tôi cho rằng trong thời gian tìm nguyên nhân, khắc phục sự cố các lãnh đạo nên tính đến việc di dời người dân sống ở gần đập thuỷ điện này. Đó là điều cần làm ngay và làm trước tiên.

    Đàm Thị Xuân Uyên
  • 4/29/2012 4:10:04 PM

    Nếu đã quyết là dán keo, thì cần phải thực nghiệm lão hóa biến chất theo thời gian và môi trường của keo, sản phẩm phụ do lão hóa và tương tác với môi trường. Nếu không lường hết thì có thể sau này sẽ lại phải bỏ công bỏ tiền để xử lý tàn dư keo dán đó. Lúc đó thì cơ khổ vì làm sao mà làm sạch hết được hết các ngóc ngách. Có nên tham khảo giải pháp chống thấm hầm chui qua sông ở thành phố HCM không, và còn giải pháp nào khác không. Nếu cần thiết thì có thể cáo bạch rộng rãi trên mạng tới cộng đồng chuyên môn quốc tế để họ góp ý thêm.

    lexuanthuyen
  • 4/29/2012 11:13:19 AM

    Tình hình mưa lũ thất thường hiện nay đã khó đoán mà còn gặp trường hợp đập thủy điện bị nứt dẫn đến rỉ nước thì sao mà biết được tuổi thọ của đập? Nước chảy lâu ngày thì đá cũng mòn, sao không thuê chuyên gia nước ngoài mà lại thuê công ty của Trung Quốc để bơm keo?

    Nguyễn Cao Sơn
  • 4/29/2012 9:41:44 AM

    Thứ nhất: Chưa thấy nêu rõ trách nhiệm thuộc về ai trong sự cố này. Theo tôi, nếu lỗi do thi công thì đơn vị thi công phải chịu toàn bộ kinh phí. Nếu công ty đó là của nhà nước thì phải xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu tùy theo mức độ thiệt hại của công trình, đừng đế tình trạng không ai chịu trách nhiệm và cuối cùng mọi hậu quả đều đổ lên đầu nhân dân.

    Thứ hai, những công trình trọng điểm quốc gia nên cẩn trọng khi chọn nhà thầu.

    dangloi
  • 4/29/2012 9:15:21 AM
    GS Hồng đưa ra những dấu hỏi rất đáng lo, dường như đây là những lỗ hỏng mà không một cá nhân nào, bộ nào chịu trách nhiệm!
    Dũng
  • 4/29/2012 9:01:38 AM

    Sau khi đọc bài "Đập thủy điện sông Tranh 2 thọ bao lâu?" tôi thấy việc GS.TS Vũ Trọng Hồng nói rất đúng vấn đề này. Việc xây đập là một công trình lâu dài, nếu làm sai thì tổn thất rất lớn. Ảnh hưởng đến tính mạng con người và lòng tin của nhân dân. Còn phía Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết trong ngày 28-4 ký hợp đồng thuê Công ty Hoa Đông (Trung Quốc) vào khắc phục. Vấn đề này chúng ta phải thận trọng xem xét lại. Trong khi hiện nay, các mặt hàng tiêu dùng của chúng ta đều sử dụng toàn là hàng của Trung Quốc. Chất lượng không có, huống chi chúng ta đi đến quyết định lấy keo dán của Trung Quốc để dán vào các chỗ nứt tại đập Thủy điện Sông Tranh 2, liệu giải pháp này có tối ưu không. Rất mong các bộ, nhà khoa học nghiên cứu lại chính sách để hợp với lòng dân. Có như vậy, công trình này mới bền bỉ hơn.

    Đoàn Ngọc Hùng
TT - Đây là hình ảnh quen thuộc với nhiều hộ dân sống trên địa bàn P.Tân Quý (Q.Tân Phú, TP.HCM). Bà tên Nguyễn Thị Quê (77 tuổi, quê Bến Tre) và ông Phạm Văn Tư (75 tuổi, quê Bến Tre).
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ