26/04/2012 08:13 GMT+7

Đề xuất 112 đường không được kinh doanh trên vỉa hè

NGỌC ẨN thực hiện
NGỌC ẨN thực hiện

TT - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM xóa bỏ danh mục 112/112 tuyến đường sử dụng vỉa hè phục vụ kinh doanh, dịch vụ mà trước đây TP.HCM đã cho phép.

Tở trình cũng đồng thời đề xuất bỏ 69/160 tuyến đường sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công có thu phí và bỏ 34/73 tuyến đường đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

96GDoP9s.jpgPhóng to
Lề đường bị chiếm trọn để kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong, Q.10, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Xung quanh vấn đề trên, PV Tuổi Trẻ đã trao đổi với ông Đậu An Phúc, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông Sở GTVT TP.HCM.

* Thưa ông, vì sao lần này lại dẹp bỏ toàn bộ việc cho phép sử dụng vỉa hè kinh doanh và giảm khá nhiều điểm đậu xe ở lòng đường và vỉa hè?

- Bởi vì TP thực hiện kế hoạch 455 ngày 6-12-2011 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các đô thị lớn phải kiên quyết lập lại trật tự quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông để vỉa hè dành cho người đi bộ.

Bên cạnh đó, sau hơn hai năm thực hiện quyết định 5010 ngày 3-11-2009 của UBND TP.HCM về việc cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa có sử dụng vỉa hè...

Sở GTVT và các quận, huyện đã rà soát lại tình hình và nhận thấy có những bất cập như một số tuyến đường có lưu lượng phương tiện tăng nhiều nên việc cho phép đậu xe sẽ gây tình trạng ùn tắc và cản trở giao thông.

* Liệu việc dẹp bỏ sử dụng vỉa hè ở 112 tuyến đường có đột ngột, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân?

- 112 tuyến đường cho sử dụng vỉa hè kinh doanh nằm trên địa bàn các quận 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Cần Giờ.

Vì vậy, trên cơ sở đề xuất của các quận, huyện, Sở GTVT TP thống nhất trình TP dẹp bỏ toàn bộ 112 tuyến đường trước đây cho sử dụng vỉa hè. Hơn nữa, các quận, huyện cho biết việc cho phép sử dụng vỉa hè đã không đảm bảo về trật tự giao thông nên quận đã làm việc với các phường, xã về chủ trương dẹp bỏ. Vì vậy, sẽ không gây bất ngờ với các hộ dân có sử dụng vỉa hè để kinh doanh.

Dự kiến khi UBND TP ban hành quyết định mới này thì mười ngày sau sẽ có hiệu lực.

* Vì sao sở đề xuất dẹp bỏ 34/73 tuyến đường cho đậu xe dưới lòng đường có thu phí nhưng lại bổ sung 10 tuyến đường mới cho đậu xe. Tương tự, đề xuất bỏ 69/160 tuyến đường cho sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí nhưng lại bổ sung tám tuyến đường mới cho làm bãi giữ xe?

- Qua kiểm tra, sở và các quận, huyện nhận thấy trên các tuyến đường cho đậu xe dưới lòng đường đang có số lượng xe tăng cao nên cần cương quyết dẹp bỏ để không gây cản trở giao thông. Còn trên các tuyến đường mới được xây dựng, nâng cấp có vỉa hè và mặt đường rộng trong khi lượng xe lưu thông chưa nhiều thì cần tận dụng để cho phép đậu xe. Bởi vì hiện nay diện tích bãi giữ xe không đáp ứng nên việc bổ sung điểm giữ xe nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của người dân.

pPCtinW4.jpgPhóng to
Một quán ăn chiếm trọn lề đường Tạ Uyên (Q.5, TP.HCM) tối 25-4 - Ảnh: T.T.D.

* Việc điều chỉnh lần này sẽ ổn định lâu dài?

- Có thể nói đây là đợt điều chỉnh đầu tiên trong năm 2012. Tôi cho rằng việc cho phép sử dụng vỉa hè và lòng đường làm điểm đậu xe cần được tiếp tục theo dõi và sẽ còn điều chỉnh, vì mật độ xe lưu thông ở TP.HCM ngày càng tăng trong khi TP.HCM đang tiếp tục giải quyết để kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trả lại vỉa hè để lưu thông

Theo kiến nghị của Sở GTVT TP.HCM, Q.5 là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất với hàng chục tuyến đường bị loại ra khỏi phụ lục của quyết định 5010. Tuy nhiên, bà Huỳnh Thị Thảo - chủ tịch UBND Q.5 - cho biết đề xuất của Sở GTVT là hợp lý và không gây bất ngờ cho địa phương.

Theo bà Thảo, do lịch sử để lại nên trên địa bàn Q.5 tồn tại nhiều chợ họp ngay trên đường. Năm 2009, khi UBND TP ban hành quyết định 5010, Q.5 có 14 tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa. Tuy nhiên, nhận thấy về lâu dài việc sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán là không hợp lý nên Q.5 đã có kế hoạch di dời và giải tỏa các chợ không phù hợp. Đầu năm 2012, Q.5 đã giải tỏa chợ Nguyễn Thời Trung, sắp tới sẽ tiếp tục giải tỏa một số chợ khác.

Ngoài ra, theo đề xuất của Sở GTVT, Q.5 có tới 31/45 tuyến đường phải chấm dứt cho phép sử dụng vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng. Để giải quyết chỗ đậu xe cho người dân, UBND Q.5 sẽ vận động các hộ dân có quỹ đất trống nhận trông giữ xe. Đồng thời có kế hoạch xây dựng nhiều bãi giữ xe cao tầng trên địa bàn quận.

Trong khi đó, đại diện Thanh tra xây dựng Q.1 cho biết việc chấm dứt cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để kinh doanh buôn bán là hợp lý để trả lại vỉa hè cho lưu thông.

Tuy nhiên, việc chấm dứt cho phép sử dụng lòng đường, vỉa hè để đậu - giữ xe cần thực hiện theo lộ trình để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Theo quyết định 5010, Q.1 có 33 tuyến đường cho phép đậu ôtô dưới lòng đường có thu phí nhưng tới nay UBND Q.1 đã phối hợp với Sở GTVT chủ động loại bỏ chín trong số 33 tuyến đường trên.

Thực tế cho thấy nhu cầu gửi, đậu xe của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Q.1 là rất lớn, các bãi giữ xe không đủ nên nếu đột ngột chấm dứt hoàn toàn việc cho phép đậu xe trên lòng đường sẽ gây “sốc” cho người dân.

Thanh tra xây dựng Q.1 cũng cho rằng song song với việc dần loại bỏ các tuyến đường cho phép đậu xe, TP cần đẩy nhanh việc xây dựng các điểm đậu, giữ xe mới vì hiện nay các dự án xây dựng bãi đậu xe ngầm, điểm đỗ xe cao tầng tại TP.HCM đều được tiến hành rất chậm chạp.

BÁ SƠN

______________________

Danh mục 112 tuyến đường

Quận 2: Trần Não (từ xa lộ Hà Nội đến Lương Định Của), đường số 22 (từ Lê Văn Thịnh đến Nguyễn Thị Định).

Quận 4: Tôn Thất Thuyết (từ Nguyễn Thần Hiến đến Khánh Hội), Lê Văn Linh (từ Nguyễn Tất Thành đến Lê Quốc Hưng), Lê Quốc Hưng (từ Lê Văn Linh đến Hoàng Diệu).

Quận 5: Nguyễn Thời Trung (từ Hàm Tử đến Trần Hưng Đạo), Phạm Đôn (từ Tân Hàng đến Hải Thượng Lãn Ông), Hải Thượng Lãn Ông (từ Trần Hòa đến Châu Văn Liêm), Phù Đổng Thiên Vương (từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Trãi), Tân Thành (từ Đỗ Ngọc Thạnh đến Tạ Uyên), Phạm Hữu Chí (từ Phó Cơ Điều đến Tạ Uyên), Đỗ Ngọc Thạnh (từ Tân Thành đến Tân Hưng), Dương Tử Giang (từ Tân Thành đến Tân Hưng), Tạ Uyên (từ Hồng Bàng đến Nguyễn Chí Thanh), Phùng Hưng (từ Hồng Bàng đến Nguyễn Trãi), Lão Tử (từ Châu Văn Liêm đến Phùng Hưng), Hà Tôn Quyền (từ Hồng Bàng đến Nguyễn Chí Thanh), Tân Thành (từ Tạ Uyên đến Hà Tôn Quyền), Phạm Hữu Chí (từ Tạ Uyên đến Hà Tôn Quyền).

Quận 6: Nguyễn Hữu Thận (từ Tháp Mười đến Lê Quang Sung), Hậu Giang (từ Phạm Đình Hổ đến Minh Phụng và từ Minh Phụng đến Nguyễn Văn Luông), Trần Bình (từ Tháp Mười đến Phan Văn Khỏe), Lê Tấn Kế (từ Tháp Mười đến Phan Văn Khỏe), Minh Phụng (từ Hậu Giang đến Hồng Bàng).

Quận 7: Huỳnh Tấn Phát (từ Trần Xuân Soạn đến Phạm Hữu Lầu), Nguyễn Thị Thập (từ Huỳnh Tấn Phát đến Lê Văn Lương), Lê Văn Lương (từ Trần Xuân Soạn đến Nguyễn Văn Linh), Trần Xuân Soạn (từ cầu Rạch Ông đến ngã ba Tân Quy).

Quận 8: Lê Quang Kim (từ Ba Đình đến Nguyễn Duy), Lương Văn Can (từ Bình Đông đến Lưu Hữu Phước), Nguyễn Nhược Thị (từ Bình Đông đến Lưu Hữu Phước), Hồ Biểu Chánh (từ Đào Cam Mộc đến Chánh Hưng), Huỳnh Thị Phụng (từ Phạm Thế Hiển đến Rạch Du), Hoàng Minh Đạo (từ Phạm Thế Hiển đến Bùi Minh Trực), Ngô Sỹ Liên (từ Bình Đông đến Hoài Thanh), Đào Cam Mộc (từ Chánh Hưng đến đường số 29), Đặng Chất (từ Âu Dương Lân đến Nguyễn Thị Tần), Nguyễn Thị Tần (từ Dạ Nam đến Tạ Quang Bửu), Phạm Thế Hiển (từ cầu Rạch Ông đến Ba Tơ), Âu Dương Lân (từ Phạm Thế Hiển đến Dương Bá Trạc), Nguyễn Chế Nghĩa (từ Bình Đông đến Nguyễn Duy), Nguyễn Văn Của (từ Bình Đông đến Tuy Lý Vương), Đình Hòa (từ Bình Đông đến Tùng Thiện Vương), Vĩnh Nam (từ Bình Đông đến Tùng Thiện Vương), Tuy Lý Vương (từ Bùi Huy Bích đến Tùng Thiện Vương), Nguyễn Quyền (từ Bình Đông đến Tùng Thiện Vương), Bùi Minh Trực (từ Bông Sao đến quốc lộ 50), Tùng Thiện Vương (từ Bình Đông đến Tuy Lý Vương), Vạn Kiếp (từ cầu Chà Và đến Tùng Thiện Vương), Dạ Nam (từ Phạm Thế Hiển đến Phạm Thế Hiển), đường số 8 (từ Phạm Hùng đến đường số 31), đường số 23 (từ Phạm Thế Hiển đến đường số 16).

Quận 10: Trần Nhân Tôn (từ Vĩnh Viễn đến Hòa Hảo), Lê Hồng Phong (từ Vĩnh Viễn đến Hùng Vương), Vĩnh Viễn (từ Lê Hồng Phong đến Trần Nhân Tôn), Nguyễn Tri Phương (từ 3 Tháng 2 đến Nguyễn Chí Thanh), Thành Thái (từ Tô Hiến Thành đến Bắc Hải), Bắc Hải (từ Thành Thái đến Lý Thường Kiệt), Tô Hiến Thành (từ Thành Thái đến Lý Thường Kiệt), Lý Thường Kiệt (từ 3 Tháng 2 đến Bắc Hải), Ngô Gia Tự (từ Lý Thái Tổ đến Nguyễn Tri Phương), Lý Thái Tổ (từ Ngô Gia Tự đến Sư Vạn Hạnh).

Quận 11: Minh Phụng (từ 3 Tháng 2 đến Hàn Hải Nguyên), Lò Siêu (từ 3 Tháng 2 đến Lãnh Binh Thăng), Lãnh Binh Thăng (từ Lò Siêu đến Đội Cung), Dương Đình Nghệ (từ Lãnh Binh Thăng đến đường số 6), đường số 5 cư xá Bình Thới (từ Lãnh Binh Thăng đến đường số 8).

Quận Tân Phú: Gò Dầu (từ Tân Sơn Nhì đến Bình Long), Trương Vĩnh Ký (từ Lũy Bán Bích đến Tân Sơn Nhì), Độc Lập (từ Lũy Bán Bích đến Nguyễn Ngọc Nhựt), Thống Nhất (từ Lũy Bán Bích đến cuối đường), Phan Đình Phùng (từ Thống Nhất đến Vườn Lài), đường số 1 (từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Tố), Tân Hương (từ Độc Lập đến Bình Long), Nguyễn Sơn (từ Thoại Ngọc Hầu đến Bình Long), Hòa Bình (từ Lũy Bán Bích đến Bình Long), Tô Hiệu (từ Nguyễn Lý đến Hòa Bình), Thạch Lam (từ Lũy Bán Bích đến Lê Khôi), Lê Trọng Tấn (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Tây Thạnh).

Quận Bình Thạnh: Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Cửu Vân).

Quận Gò Vấp: Nguyễn Oanh (từ ngã sáu Gò Vấp đến Phan Văn Trị), Nguyễn Thái Sơn (từ Nguyễn Văn Nghi đến Phan Văn Trị), Nguyễn Văn Lượng (từ Thống Nhất đến Nguyễn Oanh).

Quận Bình Tân: Kinh Dương Vương (từ cầu An Lạc đến An Dương Vương), Tên Lửa (từ đường số 29 đến Đỗ Năng Tế), vành đai trong (từ Đỗ Năng Tế đến đường số 29), đường số 1 (từ An Dương Vương đến Tên Lửa), đường số 7 (từ quốc lộ 1A đến An Dương Vương), đường số 19 (từ đường số 6 đến Tên Lửa), đường số 40 (từ tỉnh lộ 10 đến đường số 7), đường số 40A (từ đường số 7 đến đường số 49).

Quận Thủ Đức: tỉnh lộ 43 (từ Lê Thị Hoa đến ranh Bình Dương), Bình Chiểu (từ tỉnh lộ 43 đến Trường tiểu học Bình Chiểu), Tô Ngọc Vân (từ quốc lộ 1A đến Nguyễn Văn Lịch), Kha Vạn Cân (từ quốc lộ 1A đến Võ Văn Ngân), Linh Trung (từ Kha Vạn Cân đến xa lộ Hà Nội), Hoàng Diệu 2 (từ Kha Vạn Cân đến Lê Văn Chí), Võ Văn Ngân (từ Kha Vạn Cân đến Dân Chủ), Linh Đông (từ Lý Tế Xuyên đến đường số 26), Tam Hà (từ Tô Ngọc Vân đến đường số 5), Lê Văn Ninh (từ Tô Ngọc Vân đến Dương Văn Cam).

Huyện Bình Chánh: Trần Đại Nghĩa (từ quốc lộ 1A đến Nguyễn Cửu Phú).

Huyện Hóc Môn: Nguyễn Ảnh Thủ (từ Tô Ký đến Phan Văn Hớn), Bà Triệu (từ Cầu Dừa đến Ngã Ba Đồn), Lê Văn Khương (từ Quang Trung đến quốc lộ 22).

Huyện Cần Giờ: Đào Cử (từ Duyên Hải đến Lê Hùng Yên), Duyên Hải (từ Rừng Sác đến Nguyễn Phan Vinh), Lê Thương (từ Duyên Hải đến Đặng Văn Kiều), Đặng Văn Kiều (từ Duyên Hải đến bến đò cơ khí), Lê Trọng Mân (từ Đào Cử đến Cầu Cảng), Tắc Xuất (từ Duyên Hải đến sông Dinh Bà), Rừng Sác (từ phà Bình Khánh đến Hà Quang Vóc).

NGỌC ẨN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên