30/03/2012 12:13 GMT+7

23 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa chờ cứu hộ

VÕ MINH
VÕ MINH

TTO - Sáng 30-3, thượng tá Đoàn Thanh Long - tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi - cho biết hiện có hai tàu cá Quảng Ngãi đang trôi dạt khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa.

Bão số 1 đe dọa Ninh Thuận - Bình Thuận

Hai tàu cá QNg-90046TS của ông Phạm Văn Mãng (12 ngư dân) và QNg-90252TS của ông Phạm Văn Quang (11 ngư dân) ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đều bị hỏng máy và đang chờ cứu hộ cứu nạn.

Theo ông Phạm Văn Quang - chủ tàu QNg-90252TS, hai tàu cá đang được cột chung lại và trôi dạt tự do với tốc độ khoảng 2 hải lý/giờ. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang liên lạc với các tàu cá đánh bắt quanh khu vực tìm cách tiếp cận ứng cứu.

Sáng cùng ngày, tàu cá QNg96597TS của ngư dân Dương Văn Thọ, xã An Hải, huyện Lý Sơn đã cứu được 14 ngư dân trên tàu cá KH-95977TS của ngư dân Đặng Văn Pháp, huyện Vĩnh Phúc (Khánh Hòa) bị trôi dạt do sóng đánh chìm tàu và đã đưa toàn bộ số ngư dân này vào đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa an toàn.

Tàu cá của ông Thọ cũng tìm vớt được một số dụng cụ từ tàu cá bị chìm của ông Pháp gồm máy thông tin và 2 canô.

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên