25/03/2012 17:56 GMT+7

Phát hiện di cốt liệt sĩ Mậu Thân ở Nha Trang

V.T.
V.T.

TTO - Sáu bộ di cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân giải phóng thường sử dụng vừa tình cờ được phát hiện trong khi thi công đoạn QL1C (tránh đèo Rù Rì - QL1A) chiều 23 và sáng 24-4 tại chân phía Nam đèo Rù Rì (bắc nội thành Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ca6xT1gq.jpgPhóng to
Hiện trường dừng thi công QL1C, chờ khai quật mở rộng - Ảnh (V.T.)

Sự việc vừa được tỉnh đội và Hội cựu chiến binh tỉnh báo cáo Thường trực tỉnh ủy. Việc thi công tạm dừng, chờ quyết định khai quật mở rộng.

Hiện số di cốt trên được quàn phủ quốc kỳ, tạm lưu giữ tại UBND phường Vĩnh Hải.

Được biết, dịp Mậu Thân hơn 100 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong khi đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ở nội thành Nha Trang. Quân cảnh Mỹ đã gom thi thi thể các liệt sĩ chôn lấp tập thể ở khu vực trên.

Năm 2009, theo chỉ dẫn của người dân, một cuộc khai quật được tiến hành gần khu vực này nhưng không tìm thấy di cốt liệt sĩ.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên