06/03/2012 04:01 GMT+7

Di dời 82 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Ngày 5-3, đoàn công tác của UBND tỉnh An Giang đã đến hiện trường khảo sát, sau đó có cuộc họp với một số sở ngành liên quan bàn về giải pháp hỗ trợ di dời dân, khắc phục tình trạng sạt lở tại tổ 74, khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức, TP Long Xuyên.

Theo đó, trước mắt tỉnh yêu cầu tiếp tục di dời 82 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó tập trung lấp hố xoáy để bảo vệ bờ sông, ngăn chặn sạt lở.

rgjEr6jw.jpgPhóng to
Sạt lở ở bờ sông Hậu, đoạn thuộc khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức, TP Long Xuyên (An Giang) - Ảnh: Đ.VỊNH

Ngày 4-3, đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực trên. Bờ sông Hậu bị lở một đoạn dài hơn 100m vào sâu trong khu dân cư 15-20m, khiến hai nhà dân, ba kho chứa, một bãi chứa vật liệu xây dựng bị tuôn ụp xuống sông. Trước đó, dọc bờ sông đã xuất hiện nhiều vết nứt dài làm một số nhà dân bị rạn nứt. UBND TP Long Xuyên đã huy động lực lượng di dời 22 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngày 5-3, lực lượng công an, quân đội tiếp tục có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dân di dời. Theo khảo sát của Sở Tài nguyên - môi trường An Giang, sạt lở xảy ra là do đáy sông Hậu cạnh khu vực nói trên có hố xoáy sâu khoảng 30m.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên