22/02/2012 07:01 GMT+7

Khó đòi tiền cán bộ học nước ngoài không về nước

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục - đào tạo về tình hình cán bộ, giảng viên thuộc Bộ Xây dựng được đi đào tạo nước ngoài bằng học bổng 322 của ngân sách nhà nước và các nguồn học bổng từ nước ngoài.

Theo đó, từ năm 2001-2010, có 81 người được đi đào tạo tiến sĩ và 40 người đi học thạc sĩ nhưng 13 người không về nước. Đặc biệt, học bổng 322 từ nguồn ngân sách nhà nước yêu cầu người học cam kết sau khi học phải về nước, nhưng vẫn có hơn 10% cán bộ nhận học bổng này không chịu về.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, đối với những trường hợp học xong chưa về nước ngay hoặc không về nước, các đơn vị quản lý rất khó buộc các cán bộ bồi hoàn kinh phí đào tạo do Nhà nước chưa có quy định chặt chẽ. Ngoài ra, nhiều cán bộ đi học vì nhiều lý do khác nhau nên thường xin gia hạn thời gian học tập nhiều lần.

Bộ Xây dựng đề nghị Nhà nước cần có chế tài đủ mạnh để buộc học viên cố ý không về nước đúng thời hạn hoặc không hoàn thành nhiệm vụ khóa học phải bồi hoàn kinh phí theo đúng quy định.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên