31/01/2012 09:56 GMT+7

Nhiều vụ hành hung công an

H.ĐỒNG - V.TR. - L.BÌNH
H.ĐỒNG - V.TR. - L.BÌNH

TT - Chiều 30-1, ông Lê Thanh Tuấn - trưởng Công an xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - cho biết khoảng 22g ngày 29-1, khi lực lượng Công an xã Ngư Lộc đang làm nhiệm vụ tuần tra thì bị bảy thanh niên ở xã Đa Lộc đi bộ sang thôn Thắng Tây dùng gạch đá, gậy tấn công làm một số công an viên xã Ngư Lộc bị thương.

XN9sq0lu.jpgPhóng to

Ông Hoàng Huy Toàn bị đánh trọng thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng

Trong đó có ông Hoàng Huy Toàn (52 tuổi) bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc ngay trong đêm 29-1 và được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) điều trị sáng 30-1. Hai công an viên khác bị thương nhẹ, được sơ cứu tại trạm y tế xã Ngư Lộc. Qua khám ban đầu, chụp X-quang tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, ông Toàn bị đa chấn thương vùng đầu, trong đó bị vỡ thành xương quai hàm, hốc mắt, mặt có nhiều vết rách lớn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Ngư Lộc đã báo cáo ngay với Công an huyện Hậu Lộc, phối hợp với Công an xã Đa Lộc tăng cường lực lượng vây bắt được sáu đối tượng đánh trọng thương ông Toàn.

* Ngày 30-1, thượng tá Lê Văn Kiệm, phó Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã quyết định tạm giữ hình sự Trịnh Văn Hùng (36 tuổi) và Trịnh Văn Dũng Em (26 tuổi, cùng ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 28-1, cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang chặn dừng xe gắn máy của Hùng để kiểm tra giấy tờ sau khi phát hiện đối tượng này rú ga, nẹt pô tại giao lộ quốc lộ 1A - quốc lộ 50 thuộc phường 10, TP Mỹ Tho. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, Hùng không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục nhục mạ cảnh sát giao thông. Chính vì vậy cảnh sát giao thông buộc phải gọi điện đề nghị Công an P.10 đến hỗ trợ. Thiếu úy Nguyễn Anh Việt cùng một dân phòng đến hiện trường yêu cầu Hùng về trụ sở làm việc. Hùng tiếp tục chống đối, cự cãi. Sau đó em của Hùng là Dũng Em chạy đến dùng chai nước ngọt đánh thiếu úy Việt. Lúc này Hùng cũng lao vào hợp sức với em đánh anh Việt. Tuy nhiên một lúc sau lực lượng cảnh sát giao thông và Công an P.10 khống chế, bắt giữ cả hai anh em Hùng.

* Ngày 30-1, ông Đỗ Trung Tiến - phó trưởng Công an xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông - cho biết Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt và tạm giữ toàn bộ chín đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tối mồng 5 Tết Nhâm Thìn.

Do xích mích trong sát phạt cờ bạc, Đỗ Bá Minh (22 tuổi, P.Nghĩa Thành) và Nguyễn Thành Viên (21 tuổi, P.Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) cầm đầu một nhóm chín đối tượng tuổi từ 20-22 gây sự đánh nhau với Nguyễn Đăng Quốc, trú tại thôn Tân Hòa, xã Đắk R’Moan. Sau đó họ dùng gạch đá, dao rựa... chém bừa bãi và tấn công vào nhà ông Trần Văn Bá - hàng xóm của Quốc, khiến nhiều hộ dân sống trong khu vực hết sức hoảng sợ. Nhận được tin báo, Công an xã Đắk R’Moan đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và truy bắt các đối tượng, đồng thời thông báo với Công an thị xã Gia Nghĩa. Trong quá trình truy đuổi, phó trưởng Công an xã Đắk R’Moan Đỗ Trung Tiến và công an viên thôn Tân Hòa Trần Ngọc Đức đã bị Đỗ Bá Minh và Nguyễn Thành Viên dùng dao rựa chống trả quyết liệt.

H.ĐỒNG - V.TR. - L.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên