15/01/2012 07:31 GMT+7

Thu hồi trên 3.000 tỉ đồng qua điều tra án kinh tế

M.QUANG
M.QUANG

TT - “Năm 2011, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm phát hiện trên 15.000 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng (tăng 7,4% so với năm 2010), thu hồi cho Nhà nước trên 3.000 tỉ đồng” - trung tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), cho biết tại chuyến thăm và làm việc của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lực lượng.

Theo ông Vĩnh, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm cũng phát hiện và xử lý hàng loạt vụ mua bán trái phép ngoại tệ với số lượng lớn, góp phần thiết lập lại trật tự trên thị trường ngoại tệ...

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý toàn lực lượng phải đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, bảo vệ an ninh trật tự xã hội và sự bình yên cho nhân dân.

* Theo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự - xã hội, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cho đến nay toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên 500.000 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước 161 tỉ đồng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên