13/09/2011 21:16 GMT+7

Gia hạn tạm giữ hình sự tài xế làm sập cầu ở An Giang

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Chiều 13-9, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) quyết định tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Lợi, 38 tuổi, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) - người điều khiển xe tải gây sập cầu số 15 trên tỉnh lộ 941 làm chết người.

Giao thông ách tắc sau vụ sập cầu ở An GiangAn Giang: sập cầu, một người chếtSập cầu Rạch Ruộng, ách tắc giao thông nghiêm trọng

iRwUZAE4.jpgPhóng to
Cây cầu mới đang được khần trương lắp dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối tuần này - Ảnh Đức Vịnh

Theo điều tra ban đầu, xe do Lợi điều khiển là của Công ty CP Dũng Tiên ở Kiên Lương chở 36 tấn sắt các loại từ TP.HCM về Kiên Giang. Tổng trọng lượng xe và hàng hóa lên tới 44 tấn, trong khi tải trọng cầu chỉ 13 tấn khiến cầu sập.

Từ trưa 12-9, Công ty Phà An Giang đã điều hai phà có tải trọng 30 tấn đến đưa rước người đi bộ và xe dưới 7 chỗ qua đoạn cầu sập.

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng ùn tắc do lượng người và xe cộ qua lại tỉnh lộ 941 quá đông. Các loại xe 7 chỗ trở lên từ các huyện Tri Tôn (An Giang), Giang Thành, Kiên Lương, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) đi các tỉnh (và chiều ngược lại) vẫn tiếp tục đi theo lộ trình qua tỉnh lộ 943 hay quốc lộ 80 và quốc lộ 91.

Hiện cây cầu mới đang được khẩn trương thi công để có thể hoàn thành cuối tuần này.

h54bkXA9.jpgPhóng to
Cầu sập, đường tắc nên hai bên đầu cầu hình thành hai bến xe trung chuyển hành khách - Ảnh Đức Vịnh
706sF10V.jpg

Dù đã có hai phà đưa rước nhưng do lượng người và xe cộ trên tỉnh lộ 941 quá đông nên hai bên đầu cầu 15 vẫn còn cảnh ùn tắc, phải chờ đợi để qua phà - Ảnh Đức Vịnh

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên