28/08/2011 22:58 GMT+7

Quảng Ngãi: lúng túng vì không có văcxin phòng cúm A/H5N1

V.Q.CẦU
V.Q.CẦU

TTO - Phó Phòng NN&PTNT huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) Đặng Thanh Hậu cho biết dịch cúm A/H5N1 xuất hiện trên đàn vịt của hộ dân Phạm Văn Mến và Vi Ngọc Dũng đã được tiêu hủy. Tuy nhiên sáng 28-8, ở xã này vẫn có vịt bị chết nên trạm thú y huyện phối hợp cơ quan chuyên ngành của tỉnh lấy mẫu gửi Trung tâm thú y vùng 4 để tiếp tục xét nghiệm.

Điều đáng lo ngại là sau khi xuất hiện ổ dịch, huyện đã kiến nghị Chi cục Thú y Quảng Ngãi cấp văcxin phòng cúm A/H5N1 để tiêm phòng bao vây cho đàn gia cầm. Nhưng hiện nay nguồn văcxin này tỉnh cũng chưa được cấp nên huyện chỉ có thể tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực xảy ra ổ dịch.

Điều lo ngại hơn là hiện nay đang vào vụ thu hoạch lúa hè thu, tình trạng thả vịt chạy đồng khá phổ biến, trong khi chưa được tiêm phòng nên dịch cúm A/H5N1 dễ lan ra diện rộng.

V.Q.CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quảng Ngãi cúm AH5N1