11/08/2011 17:38 GMT+7

Quảng Ngãi ra mắt quỹ hỗ trợ ngư dân

V.Q.CẦU
V.Q.CẦU

TTO - Chiều nay 11-8, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra mắt Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi. Đây là quỹ hỗ trợ ngư dân đầu tiên trong cả nước được thành lập với mục đích huy động sự tài trợ, đóng góp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp, cộng đồng trong nước và nước ngoài giúp ngư dân bị thiệt hại do thiên tai, bị đâm chìm hoặc bị nước ngoài bắt giữ, tịch thi tàu sản khi đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền VN hoặc các vùng biển hợp pháp khác.

Trụ sở làm việc của quỹ đặt tại nhà số 41 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.

BeihGwKt.jpgPhóng to
Ngân hàng NN&PTNT hỗ trợ 1 tỉ đồng

Theo nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi - người tham gia sáng lập quỹ, từ năm 2005 đến nay Quảng Ngãi có 408 tàu đánh cá bị chìm, 137 tàu bị hư hỏng do bão tố hoặc bị tàu "lạ" đâm phải, 115 ngư dân bị chết hoặc mất tích, 114 tàu đánh cá với 1.116 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ nên việc thành lập quỹ hỗ trợ là niềm mong đợi của ngư dân.

Tại buổi lễ ra mắt quỹ hỗ trợ có 9 doanh nghiệp và một cá nhân đóng góp cho quỹ 2,36 tỉ đồng (Ngân hàng NN&PTNT VN: 1 tỉ đồng, Tổng công ty Thép VN: 1 tỉ đồng, Công ty cổ phần Kim khí miền Trung: 200 triệu đồng, Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi: 50 triệu đồng, Nhà máy sữa Quảng Ngãi (Vinasoy) 50 triệu đồng, Tập đoàn Ánh Phát: 20 triệu đồng, Bưu chính viễn thông Quảng Ngãi: 20 triệu đồng, Chi cục Khai thác & bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi: 10 triệu đồng và ông Nguyễn Hòa Bình - ủy viên Trung ương Đảng, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 10 triệu đồng).

V.Q.CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên