23/07/2011 12:33 GMT+7

Lào Cai: Lũ quét đột ngột gây thiệt hại nặng

HỒNG THẢO 
HỒNG THẢO 

TTO - Lũ ống, lũ quét đột ngột xuất hiện trên Suối Đôi, bắt nguồn từ núi cao Đá Đinh, Tả Phời, đã cuốn phăng hai ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của anh Đinh Văn Nhữ và bà Nguyễn Thị Thuyết, ở tổ 7, phường Nam Cường, TP Lào Cai sáng nay 23-7.

ru4pPS50.jpgPhóng to
Lũ quét đột ngột cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn

Tại hiện trường, với vẻ mặt thất thần bà Thuyết kể lại: "Mưa to kéo dài từ lúc 20g đêm 22-7, đến khoảng 5g sáng 23-7, lũ Suối Đôi đột ngột lên cao, nước réo ồ ồ, cành cây và đá lăn lục cục... Đang ngủ, tôi chỉ kịp vùng dậy hô mọi người trong nhà chạy thoát ra ngoài, leo ngược lên gò đồi cao thoát hiểm. Trong chốc lát, toàn bộ nhà cửa và tài sản bên trong trôi theo dòng lũ đục ngầu...”.

Ông Phạm Đình Thiệp, Phó chủ tịch UBND phường Nam Cường cho biết: Theo thống kê ban đầu, lũ quét đã vùi lấp 10 ha rau màu, 6 ha cây ăn quả, sạt lở một cầu sắt, làm ngập úng 20 nhà dân, vỡ nhiều ao hồ nuôi cá của người dân.

Ngoài nguyên nhân mưa to gây lũ quét, ông Thiệp nói rõ rằng, Công ty Toàn Thắng và Công ty Cao Minh (có trụ sở tại thành phố Lào Cai) đã đổ đất thải thi công khu tái định cư đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuống cánh đồng ở tổ 7 và tổ 17 thuộc phường này, gây biến dạng dòng chảy của Suối Đôi, khiến lũ quét đổ thẳng vào nhà dân.

Đây là lần thứ hai, dân cư tổ 7 bị lũ trên Suối Đôi gây thiệt hại, kể từ khi hai đơn vị trên đổ đất thải chèn lấp suối.

CTV TTO ghi lại một số hình ảnh về trận lũ quét ở phường Nam Cường (TP Lào Cai) vào lúc 9g sáng nay:

dDFqFQKG.jpgPhóng to
UsIe9Uda.jpg
AELtgQQc.jpg
zPD239Wb.jpg
vGlTuM6s.jpg
9MN0gni7.jpg
d0r5vDQm.jpg
HỒNG THẢO 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lũ quét Lào Cai