26/05/2011 06:29 GMT+7

Gấp rút đưa ngư dân bị giữ ở Indonesia về nước

TRÀ GIANG - DUY THANH
TRÀ GIANG - DUY THANH

TT - Sáng 25-5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp với các ban ngành chức năng để tìm hướng đưa về nước 20 ngư dân đi trên tàu cá ở xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn) đang bị nhà chức trách Indonesia tạm giữ tại cảng Pamako Timixa Papua.

● Tàu cá Phú Yên bị hải quân Brunei bắt giữ

Tại cuộc họp, ông Trương Ngọc Nhi - phó chủ tịch UBND tỉnh - chỉ đạo: “Phải gấp rút đưa các ngư dân về nước, nếu không thỏa thuận được thì tính đến chuyện đưa nhau ra tòa”.

Trước đó, Công ty CP Đại Dương ký kết hợp đồng với Công ty PT Papua Fishery Development (Indonesia) đưa tàu cá của VN qua khai thác hải sản tại vùng biển của Indonesia. Tuy nhiên khi hai tàu cá này vừa cập cảng Pamako Timixia Papua (Indonesia) thì cả tàu và người đều bị cơ quan chức năng sở tại giữ lại cảng với lý do không đóng thuế nhập khẩu tàu (22.000 USD/tàu).

* Ngày 25-5, ông Phạm Đình Cự - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đã ký công văn gửi Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán VN tại Brunei đề nghị can thiệp, giúp bảo vệ lợi ích của ngư dân Phú Yên bị hải quân Brunei bắt.

Theo báo cáo của bộ đội biên phòng Phú Yên, lúc 19g ngày 21-5, tàu câu cá ngừ đại dương của ông Đỗ Văn Phụng (37 tuổi, ở P.6, TP Tuy Hòa) gồm 11 ngư dân đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) khoảng 40 hải lý về phía tây nam (thuộc hải phận VN) thì bị tàu hải quân Brunei bắt giữ. Phía Brunei đã xác nhận việc bắt giữ này.

TRÀ GIANG - DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên