24/05/2011 07:49 GMT+7

Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

TTXVN - LÊ KIÊN - XUÂN LONG
TTXVN - LÊ KIÊN - XUÂN LONG

TT - Trả lời phỏng vấn của TTXVN, bà Tòng Thị Phóng - ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử - cho rằng: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra đúng luật định và được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, đúng thời gian quy định với tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao.

* Nhiều tỉnh thành có 99% cử tri đi bầu

Trong ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo cuộc bầu cử, để biến cuộc bầu cử thành ngày hội của toàn dân. Có thể nói cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp”.

wrx1IC8r.jpgPhóng to
Kiểm phiếu bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 4 (P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Minh Đức

Bà Tòng Thị Phóng cũng cho biết hiện công tác kiểm phiếu đang được tiến hành theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và hết sức thận trọng. Kết quả bầu cử sẽ được công bố đến cử tri cả nước trong thời gian sớm nhất và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới sẽ diễn ra khoảng trung tuần tháng 7-2011.

Thông cáo báo chí của Hội đồng bầu cử phát đi ngày 23-5 cho biết tỉ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt rất cao ở hầu hết tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có bốn tỉnh cao nhất là Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn đạt tỉ lệ người đi bầu 99,99%. Các tỉnh thành đạt tỉ lệ cao khác là Lào Cai 99,98%, Hậu Giang 99,94%, Phú Yên 99,92%, Khánh Hòa 99,85%, Cao Bằng 99,84%, Ninh Thuận 99,79%, Bình Định 99,77%, Cần Thơ 99,76%, Phú Thọ 99,72%, Lâm Đồng 99,71%, Quảng Trị 99,67%, Kiên Giang 99,65%, Đà Nẵng 99,61%, Đắk Lắk 99,58%, Bình Phước 99,50%, An Giang 99,49%, Bạc Liêu 99,47%, Quảng Ngãi 99,46%, Đắk Nông 99,40%, Quảng Nam 99,31%...

Ủy ban Kiểm tra trung ương họp kỳ thứ 4

Theo TTXVN, ngày 23-5, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có thông báo về kỳ họp thứ 4, tổ chức từ ngày 12 đến 20-5-2011 tại Hà Nội. Ông Ngô Văn Dụ - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương - chủ trì hội nghị này.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thông qua một số văn bản trình Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền: dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XI; dự thảo hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII, điều lệ Đảng khóa XI; dự thảo “Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra trung ương với Ban Đối ngoại trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng”. Ủy ban Kiểm tra cũng thông qua chương trình hành động của ngành kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra đã xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND cấp tỉnh, thành phố; kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Ủy ban xem xét, giải quyết tố cáo năm trường hợp, kết luận: một trường hợp tố cáo không đúng, bốn trường hợp tố cáo đúng một phần nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền đối với ba trường hợp; tham gia ý kiến vào báo cáo giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền Ban Bí thư đối với hai trường hợp.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã phân công công tác đối với một số thành viên ủy ban; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Ủy ban Kiểm tra trung ương.

TTXVN - LÊ KIÊN - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên