Bà Ngô Thị Chinh cho biết do thời tiết quá khắc nghiệt, hết hạn hán (năm 2010) lại rét đậm, rét hại kéo dài (đầu năm 2011) làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất. Năng suất, chất lượng, sản lượng nông nghiệp sụt giảm dẫn đến số hộ, số người bị đói giáp hạt tăng hơn cùng kỳ mọi năm. Cụ thể, theo rà soát của tỉnh Yên Bái, có đến trên 25.000 hộ dân với gần 95.000 người đang bị thiếu đói. Theo bà Chinh, người dân sẽ được hỗ trợ một lần (một tháng) là 15kg gạo/người. Riêng hơn 3.500 hộ dân ở huyện vùng cao, nghèo khó nhất tỉnh là Mù Cang Chải sẽ được hỗ trợ mỗi người hai tháng lương thực (30kg gạo).
Ở Hà Giang, ông Phạm Ngọc Dũng cho biết tỉnh có trên 10.000 hộ dân với gần 48.000 nhân khẩu (chủ yếu ở sáu huyện nghèo vùng cao) đã và đang bị đói từ 1-5 tháng. Con số này cũng tăng hơn mọi năm do nông nghiệp mất mùa, ảnh hưởng bởi thời tiết. UBND tỉnh và các huyện đã hai lần hỗ trợ gạo cho dân. Tuy nhiên do số hộ bị đói quá nhiều, tỉnh đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ 1.345 tấn gạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận