12/05/2011 08:04 GMT+7

Tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Ngày 11-5 tại khu vực đảo chìm Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa, đoàn Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2011 do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức đã tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988 ở Trường Sa.

tsT5Qwi1.jpgPhóng to
Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh trên quần đảo Trường Sa chiều 11-5 tại khu vực đảo Len Đao, Cô Lin, Gạc Ma - Ảnh: K.H.

Theo đại tá Nguyễn Công Sơn - chủ nhiệm chính trị Vùng 4 hải quân, ngày 14-3-1988 đã diễn ra trận chiến đấu anh dũng của cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân VN để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trước sự tấn công của tàu chiến nước ngoài.

Trước cuộc chiến không cân sức, nhiều chiến sĩ hải quân VN đã anh dũng ngã xuống. Đó là thiếu úy Trần Văn Phương, phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, đã quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội: “Không được lùi bước, phải để máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống của quân chủng”.

Thay mặt đoàn công tác, đại tá Nguyễn Công Sơn thề với các hương hồn liệt sĩ, đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ mai sau quyết tâm phải bảo vệ bằng được Trường Sa và xây dựng huyện đảo này giàu mạnh ngang tầm với vị trí chiến lược trên biển Đông.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên