05/04/2011 19:19 GMT+7

Cận cảnh nơi cứu chữa cụ rùa

 NGUYỄN KHÁNH
 NGUYỄN KHÁNH

TTO - Ông Nguyễn Ngọc Khôi, Chủ tịch Tập đoàn KAT, khẳng định: “Hiện tại sức khỏe của cụ rùa đang tiến triển rất tốt. Những vết thương đã mau lành hơn, việc đưa cụ rùa trở lại hồ có thể cũng sẽ nhanh hơn dự kiến ban đầu”.

Cho đến hôm nay 5-4, công tác cứu chữa cụ rùa đang được các chuyên gia của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội và Sở Khoa học công nghệ Hà Nội tiến hành một cách khẩn trương.

Các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ như hệ thống bể nước sạch và bể dưỡng thương cho cụ rùa Hồ Gươm cũng đã được hoàn tất.

Read this on Tuoitrenews.vnHồ Gươm có thể có 2 cụ rùa

THj2S7Oo.jpgPhóng to
Hiện tình trạng sức khỏe của cụ rùa được biết là khá tốt, các vết thương cũng không quá nghiêm trọng - Ảnh: Hoàng Long
NCaRbEMA.jpgPhóng to
Hệ thống máy lọc nước thông minh và bể chứa nước sạch đã hoàn tất - Ảnh: Nguyễn Khánh
SJLJijZo.jpgPhóng to
Để đảm bảo tiến độ công việc và sự an toàn cho việc chữa trị cụ rùa, một chiếc lán nhỏ đã được dựng ngay tại Tháp Rùa - Ảnh: Nguyễn Khánh
jLUYbglg.jpgPhóng to
Chiếc máy kéo có nhiệm vụ di chuyển cơ động chiếc lồng sắt chứa cụ rùa trong quá trình chữa trị - Ảnh: Nguyễn Khánh
KRWsv0Eb.jpgPhóng to
Nhân viên của Nhà máy đóng tàu Sông Hồng đưa "bể dưỡng thương" đến Tháp Rùa. “Bể dưỡng thương” này có đường kính 15m, cao 1,2 m - Ảnh: Nguyễn Khánh
6Vz83QhD.jpgPhóng to
Các chuyên gia đang chữa trị cụ rùa - Ảnh: Nguyễn Khánh

Ông Nguyễn Ngọc Khôi, Chủ tịch Tập đoàn KAT, khẳng định: “Hiện tại sức khỏe của cụ rùa đang tiến triển rất tốt. Những vết thương đã mau lành hơn, việc đưa cụ rùa trở lại hồ có thể cũng sẽ nhanh hơn dự kiến ban đầu”.

 NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên