05/04/2011 07:43 GMT+7

Cầu truyền hình ca sinh mổ tại Trường Sa

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Sáng 4-4 qua cầu truyền hình, các bác sĩ Bệnh viện 175 đã chỉ đạo ca mổ bắt con tại đảo Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Sản phụ là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (39 tuổi), một cư dân sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn.

yV7TgUXx.jpgPhóng to

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Thúy sau khi sinh - Ảnh: Nguyễn Hà Ngọc (bác sĩ, bệnh xá trưởng đảo Trường Sa)

Xem video Sinh mổ ở Trường Sa do nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện.

Bác sĩ Trần Văn Thành - trợ lý khoa ngoại Bệnh viện 175 - cho biết chị Thúy mang thai 39 tuần, sinh con lần thứ ba. Chẩn đoán trước sinh cho thấy thai nhi nằm ngôi ngang, bị nhau quấn cổ. Nhận định ca sinh khó khăn, ban giám đốc Bệnh viện 175 đã hội chẩn với các bác sĩ ở bệnh xá từ xa. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo chuyên môn qua cầu truyền hình để hỗ trợ các y, bác sĩ ở bệnh xá mổ bắt con cho chị Thúy.

Kíp mổ gồm bảy bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện 175.

10g, sản phụ được đưa vào phòng mổ tiến hành gây tê tủy sống. 10g37, bác sĩ Hồ Xuân Lãng rạch dao. 10g42, một bé gái kháu khỉnh nặng 3,2kg được đưa ra, cất tiếng khóc rất to trong niềm vui của tất cả y, bác sĩ.

ipBKW6dS.jpgPhóng to
Phẫu thuật viên cùng chỉ huy đảo và gia đình bệnh nhân - Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc
0eisXEpo.jpgPhóng to
Hạnh phúc bên bé - Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc
SMIuzgxR.jpgPhóng to
Hai phẫu thuật viên chính và cháu bé khi ra đời - Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc
oyl6givG.jpgPhóng to
Đội ngũ các bác sĩ bệnh viện 175 đang theo dõi ca mổ qua màn hình - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
qMOAZgHN.jpgPhóng to
Lời chào chúc mừng ca mổ thành công từ bệnh viện 175 - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên