06/03/2011 09:15 GMT+7

Xử lý nghiêm vụ xâm hại đền Hùng

QUỐC HỘI
QUỐC HỘI

TT - Liên quan vụ xâm hại khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ), UBND tỉnh Phú Thọ ngày 4-3 đã có thông báo kết luận. Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND TP Việt Trì trước ngày 15-3 phải cưỡng chế xong công trình xây dựng không phép của hộ ông Đào Văn Tình tại khu 6, xã Hi Cương.

Đồng thời TP Việt Trì cùng ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng phải lập phương án xây dựng khu tái định cư để di dời 90 hộ dân ở rải rác trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của khu di tích, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 4.

dAejP2cb.jpgPhóng to
Ngôi nhà xây trái phép của hộ ông Đào Văn Tình - Ảnh: Quốc Hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng kiểm điểm việc để người dân xây nhà không phép và khai thác đất trái phép trong khuôn viên khu di tích, làm rõ trách nhiệm của cán bộ để xảy ra vi phạm trên, kỷ luật nghiêm khắc.

Trước đó, tại khu di tích lịch sử đền Hùng, người dân đã đào hàng ngàn mét khối đất ở đồi Cá Chuối và xây dựng nhà không phép tại chân núi Trọc, phá vỡ cảnh quan khu di tích, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Tại chân núi Trọc (một trong ba ngọn núi của khu di tích, còn gọi là tam sơn cấm địa, gồm núi Trọc, núi Vặn và núi Hùng), gia đình ông Đào Văn Tình đã xây dựng ngôi nhà kiên cố rộng 600m2 ngay trên khu vực I (khu vực bảo vệ nghiêm ngặt) thuộc khu di tích lịch sử đền Hùng. Ngôi nhà được xây dựng bằng phương pháp đổ cột bêtông, tường gạch, mái bêtông lợp ngói vảy và đang trong quá trình hoàn thiện.

Tại khu vực đồi Cá Chuối ở khu 8, xã Chu Hóa, TP Việt Trì (nằm trong khu vực II của khu di tích lịch sử đền Hùng, ngay cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ đang xây dựng và cách đền Quốc tổ Lạc Long Quân khoảng 500m), một số người đã tổ chức đào bới hàng ngàn mét khối đất đem bán.

QUỐC HỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên