06/03/2011 06:48 GMT+7

Không thể họp xong lại mua sắm như bình thường

X.LONG - H.KHƯƠNG
X.LONG - H.KHƯƠNG

TT - “Các đồng chí ngồi đây đều là lãnh đạo chủ chốt của các sở ngành, quận huyện. Phải nhận thức rõ tầm quan trọng trong thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Nếu chúng ta thực hiện không tốt sẽ tạo ra những tác động không tốt với tình hình kinh tế của cả nước. Vì vậy, từng lãnh đạo đơn vị phải nhận thức rõ và phải thật sự trách nhiệm, không có chuyện họp xong về cứ ăn tiêu như bình thường, cứ mua sắm như bình thường”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh tại hội nghị triển khai các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội do TP Hà Nội tổ chức ngày 5-3.

Ông Nghị cũng yêu cầu từng đơn vị của TP thực hiện ngay các nhiệm vụ rà soát, đình hoãn và giãn tiến độ các dự án; giảm chi thường xuyên ở mức tiết kiệm trên 10% và không giải quyết cho cán bộ đi công tác nước ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Dự hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho biết tổng lượng ngoại tệ của VN hiện nay không thiếu, tuy nhiên có thực tế việc mua bán, tích trữ ngoại tệ trong thị trường này đang diễn ra một cách quá phổ biến. Ông lưu ý Hà Nội cần quyết liệt hơn từ cơ chế quản lý, cấp phép kinh doanh đến kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng, ngoại tệ trên địa bàn.

Ngay trong ngày 5-3, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình đã yêu cầu tất cả các đơn vị của TP tạm dừng trang bị mới ôtô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; yêu cầu Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện phương án tiết kiệm chi thường xuyên trên 10% trong chín tháng còn lại của năm 2011, rà soát tiết giảm tối đa chi phí hội nghị và đi công tác trong và ngoài nước.

Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch - đầu tư trong tháng 4-2011 phải hoàn thành việc rà soát, đề xuất ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ các dự án chưa thật sự bức thiết.

Ngăn chặn đầu cơ thao túng hàng hóa

Báo cáo tại hội nghị, phó giám đốc Công an Hà Nội Đinh Văn Toản cho biết toàn TP hiện có 1.863 doanh nghiệp, công ty, cửa hàng có chức năng kinh doanh vàng, hầu hết đều có biểu hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép.

Các cơ sở này tập trung chủ yếu ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Hà Đông. Thực tế có những nơi đã hình thành một số tụ điểm kinh doanh buôn bán ngoại tệ giống như chợ đen như phố Hà Trung, Trần Nhân Tông, Hàng Bạc, Tạ Hiền với lượng ngoại tệ giao dịch lớn.

Công an Hà Nội đang tập trung theo dõi, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên về tình hình biến động của thị trường giá cả, tiền tệ, thị trường vàng, ngoại tệ, chứng khoán; ngăn chặn các tổ chức, đường dây đầu cơ thao túng thị trường hàng hóa, đặc biệt là hoạt động buôn lậu vàng, ngoại tệ, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu.

* Ngày 4-3, đại tá Phan Anh Minh - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận huyện rà soát, kiểm tra, lập biên bản vi phạm và xử lý việc kinh doanh thu đổi ngoại tệ không giấy phép trên địa bàn TP. Qua kiểm tra, hầu hết tiệm vàng đều có dịch vụ thu đổi ngoại tệ “chui”. Theo ông Minh, Công an TP đang đề nghị Chính phủ sửa đổi nghị định xử phạt về lĩnh vực này theo hướng tịch thu số ngoại tệ phát hiện trong quá trình giao dịch (theo nghị định hiện hành, chỉ phạt tiền rồi trả lại số ngoại tệ cho đương sự).

X.LONG - H.KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất