18/02/2011 11:26 GMT+7

Trục vớt tàu chìm trên vịnh Hạ Long

T. PHÙNG
T. PHÙNG

TTO - Sáng nay 18-2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành trục vớt tàu Trường Hải 06 bị chìm trên vùng biển cạnh đảo Ti Tốp hôm 17-2.

Read this on Tuoitrenews.vnChìm tàu du lịch, 12 du khách thiệt mạng

Ngoài lực lượng công an, quân đội điều hành công việc trục vớt, 3 tàu gắn tời kéo chuyên dụng đã được huy động để tiến hành trục vớt tàu Trường Hải 06.

EO4FDYdH.jpgPhóng to
n9VYwTtB.jpg
Công tác trục vớt tàu Trường Hải 06 đang được tiến hành - Ảnh: Tuấn Phùng
Video clip "Chìm tàu tại Quảng Ninh, 12 du khách thiệt mạng" - Nguồn: TVO

Đến 11g trưa, thủy triều đang xuống và tàu Trường Hải vẫn chỉ nhô 2 cột buồm, lá cờ và hai két đựng nước ngọt nổi trên mặt nước. Việc móc dây kéo vào tàu đang được các thợ lặn tiến hành.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra tai nạn, các chủ tàu du lịch cho biết chính quyền Quảng Ninh đã tạm thời ra lệnh cấm các tàu du lịch lưu trú khách qua đêm trên biển.

Sáng nay vẫn có nhiều du khách nước ngoài xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long. Ngoài lượng khách châu Á, nhiều đoàn khách châu Âu cũng hào hứng thăm quan vịnh Hạ Long trong ngày hôm nay.

Đến 12g20 trưa nay, các thợ lặn mới móc được dây cáp vào tàu và đội cứu hộ đang chuẩn bị dùng tời kéo tàu lên khỏi mặt nước.

1fsVyXRQ.jpgPhóng to
Sáng nay nhiều du khách nước ngoài vẫn xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long - Ảnh: Tuấn Phùng

Đến 13g, tàu Trường Hải đã nhô lên khỏi mặt nước khi được lực lượng cứu hộ cột dây kéo và dùng tời kéo lên khỏi mặt nước.

14g, toàn bộ tầng một của tàu đã nổi lên. Lực lượng đã huy động ba tàu nâng tàu Trường Hải lên khỏi mặt nước và kéo vào bờ hòn đảo gần đảo Ti Tốp.

Đến 14g20, tàu Trường Hải đã nổi được một nửa trong tình trạng bị vỡ, đồ đạc như quần áo, túi xách… ngổn ngang.

Đến 14g26, lực lượng cứu hộ đã đưa tàu vào cách bờ 300m.

Đến 16 giờ, khoảng 2/3 thân tàu bị nạn nổi trên mặt nước, con tàu đang cách đảo gần nhất khoảng 200 mét. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa tàu vào bờ nhưng do mực nước cạn nên việc lai dắt gặp nhiều khó khăn.

Công an và cơ quan chức năng đã thu thập hành lý, quần áo và vật dụng vương vãi trên tàu để tiến hành xác minh, phục vụ công tác điều tra.

16g20, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ quyết định tạm dừng việc trục vớt tàu do mực nước cạn. Việc trục vớt sẽ tiếp tục vào 6 giờ sáng mai (19-2) và dự kiến 11g trưa mai sẽ đưa tàu vào bờ. Sau đó sẽ hút cạn nước trên tàu để công an và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tàu phục vụ công tác điều tra.

3EYFHfcr.jpgPhóng to
J7ZdIH2g.jpg
THou4sCF.jpg
4WaulCuF.jpg
M10vc9s8.jpg
Tàu Trường Hải 06 đang được vớt lên (ảnh chụp lúc 14g ngày 18-2) - Ảnh: Tuấn Phùng

Trao đổi với báo chí chiều 17-2, ông Đặng Huy Hậu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan tới vụ đắm tàu du lịch Trường Hải 06.

Thông tin ban đầu cho biết tàu Trường Hải 06 là loại tàu vỏ gỗ, được cấp phép nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, thuyền trưởng là Nguyễn Văn Minh (22 tuổi). Tàu rời bến du lịch Bãi Cháy trưa 16-2, khi nghỉ đêm tại bến lưu trú thì xảy ra sự cố. Hiện công an đã triệu tập sáu thuyền viên của tàu Trường Hải 06 để phục vụ công tác điều tra.

1- Stobbe Marie Elisabeth (quốc tịch Đan Mạch).2- Pedersen Kasper Kammersgaard (nam, sinh năm 1987, quốc tịch Đan Mạch).3- Scattarelli Claudio (nam, sinh năm 1990, quốc tịch Đức).4- Sacconi Stefand (nam, sinh năm 1978, quốc tịch Ý).5- Corda Stefand (nam, sinh năm 1975, quốc tịch Ý).6- Fosmire George William (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Mỹ).7- Nguyễn Khương Duy (nam, sinh năm 1975, Việt kiều Úc).8- Abrard James Dany Michel Eddy (nam, sinh năm 1983, quốc tịch Pháp).9- Smhidli Ramona (nữ, sinh năm 1990, quốc tịch Thụy Sĩ).

1- McCormick Stuart (nam, sinh năm 1980, quốc tịch Anh).2- Pyle Holly Michelle (nữ, sinh năm 1985, quốc tịch Mỹ).3- Taylor Samantha Kay (nữ, sinh năm 1989, quốc tịch Mỹ)4- Voropinova Elena (nữ, sinh năm 1962, quốc tịch Nga).5- Voropinova Anastasia (nữ, sinh năm 1987, quốc tịch Nga).6- Nakahara Jumpei (nam, sinh năm 1990, quốc tịch Nhật Bản).7- Noblecourt Laetitia Francoise Monique (nữ, sinh năm 1983, quốc tịch Pháp)8- Bankestad Viola Birgitta (nữ, sinh năm 1991, quốc tịch Thụy Điển).9- Krok Anna Ellen (nữ, sinh năm 1990, quốc tịch Thụy Điển).10- Gerber Baniamin Charly (nam, sinh năm 1985, quốc tịch Thụy Sĩ).11- Lâm Ngọc Châu (sinh năm 1979, Việt kiều Úc).12- Đinh Văn Thắng (Nam - SN 1983, Quốc tịch Việt Nam).

T. PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên