27/01/2011 05:15 GMT+7

Xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự tại Cồn Dầu

H.KHÁ
H.KHÁ

TT - Ngày 26-1, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ” tại thôn Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tòa tuyên y án đối với bốn bị cáo Nguyễn Hữu Liêm (47 tuổi), Trần Thanh Việt (39 tuổi), Nguyễn Thị Thế (50 tuổi), Lê Thanh Lâm (31 tuổi); bị cáo Phan Thị Nhẫn (45 tuổi) được giảm án và trả tự do tại tòa.

Dù không kháng cáo nhưng bị cáo Nguyễn Hữu Minh (46 tuổi) được tòa xét giảm án bằng thời gian đã ở tù (kể từ ngày bị bắt giam đến nay).

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt bảy bị cáo, gồm: Nguyễn Hữu Minh 12 tháng tù giam, Phan Thị Nhẫn 9 tháng tù giam; các bị cáo Nguyễn Hữu Liêm, Đoàn Cảng, Nguyễn Thị Thế, Lê Thanh Lâm và Trần Thanh Việt nhận mức án từ 9-12 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Liêm, Việt, Thế, Lâm kháng cáo yêu cầu tòa tuyên vô tội, riêng bị cáo Phan Thị Nhẫn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 1-5-2010, cụ bà Đặng Thị Tân (nhũ danh Maria Đặng Thị Tân, thường được bà con lối xóm gọi theo tên chồng là Nhu) từ trần tại thôn Cồn Dầu. Do nghĩa địa Cồn Dầu nằm trong khu vực giải tỏa nên từ tháng 3-2010, chính quyền địa phương đã thông báo về việc ngừng chôn cất tại khu vực này.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đám tang cụ bà Đặng Thị Tân, nhóm đối tượng trên có nhiều hành vi lôi kéo, kích động gia đình người chết để họ chôn cụ tại nghĩa địa Cồn Dầu.

Trước thái độ quá khích, lực lượng chức năng phải lập rào chắn phía trước nghĩa địa. Ngày 4-5, đoàn đưa tang lao thẳng quan tài cụ Đặng Thị Tân vào rào chắn. Đồng thời nhiều đối tượng liên tục chửi bới, ném cây, gậy, cuốc, xẻng, đá, vật hôi thối vào lực lượng làm nhiệm vụ.

H.KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên