Theo đó, bến xe đã tổ chức khu vực bán trước vé tết từ quầy 17 đến quầy 20. Thời gian bán vé từ 7g30-17g mỗi ngày
Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa - giám đốc bến xe miền Đông, bến có 179 tuyến đường về các tỉnh miền Đông, Tây nguyên, miền Trung và miền Bắc, nhưng bán vé trước cho 16 tuyến đường chính có lượng khách đi lại tăng cao nhất trong dịp tết. Hành khách mua vé đi từ 30 người trở lên bến sẽ đưa xe đến rước tại nhà, cơ quan.
Theo bến xe miền Đông, giá vé được điều chỉnh tăng trong dịp tết này từ 20-60% để bù đắp cho chiều xe chạy rỗng từ các tỉnh về TP.HCM. Cụ thể, các tuyến từ TP.HCM đi Ninh Thuận ra các tỉnh phía Bắc hoặc các tuyến Tây nguyên gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum tăng 40% từ ngày 24 đến 26-1-2011 (21 đến 23 tháng chạp), tăng 60% từ 27-1 đến 2-2 (24 đến 30 tháng chạp), tăng 20% từ ngày 3 đến 5-2 (mồng 1 đến mồng 3 tết).
Theo bến xe miền Tây, từ ngày 13 đến 28-1 bến xe sẽ bán trước vé tết cho hành khách về các tỉnh miền Tây. Thời gian bán vé từ 7g30 - 16g30 mỗi ngày. Ngoài ra, bến còn tổ chức loại hình bán vé đưa xe đến rước theo yêu cầu của khách hàng (từ 25 người trở lên). |
Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 40% từ 29-1 đến 8-2 (26 tháng chạp đến mồng 6 tết).
Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai tăng 40% từ 30-1 đến 4-2 (27 tháng chạp đến mồng 2 tết).
Các tuyến từ bến xe miền Đông về các tỉnh miền Tây tăng 40% từ 30-1 đến 4-2 (27 tháng chạp đến mồng 2 tết).
Bến xe miền Đông đã yêu cầu các doanh nghiệp thuê xe ngoài danh sách xe đã đăng ký hoạt động ở bến kê khai giá cước nhưng không được vượt quá 60% so với ngày thường và phải niêm yết giá cước trên quầy vé.
Đưa hơn 1,3 triệu khách về quê ăn tết
Tại cuộc họp với các bến xe và các đơn vị vận tải bàn về phục vụ hành khách trong dịp Tết Tân Mão, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM dự báo có khoảng 1,3-1,35 triệu lượt khách đi xe từ TP về quê ăn tết, tăng 5-10% so với năm trước. Ông Lê Trung Tính, trưởng phòng quản lý vận tải Sở GTVT TP, cho biết năm nay TP tiếp tục cho các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên tuyến được thuê xe bên ngoài vào nhằm giải tỏa khách ở bến xe. Trong trường hợp bến xe quá tải, TP sẽ tăng cường 50% số xe buýt vào các bến đưa khách về các tỉnh.
Ông Phạm Quốc Tài, phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí vận tải ôtô Sài Gòn - đơn vị quản lý các bến xe lớn ở TP, cho biết năm nay sẽ không để khách ứ đọng ở bến xe. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tuyến quốc lộ 1 ở khu vực các tỉnh miền Trung đường quá xấu khiến xe quay vòng về TP rất chậm. Tuyến quốc lộ 14 đi các tỉnh Tây nguyên cũng thế.
Giá vé tuyến TP.HCM đi các tỉnh
Khởi hành<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Nơi đến |
Giá tiền |
TP.HCM |
Quảng Nam |
335.000 đồng |
TP.HCM |
Ðà Nẵng hoặc Quảng Ngãi |
320.000 đồng |
TP.HCM |
Quy Nhơn |
290.000 đồng |
TP.HCM |
Bồng Sơn hoặc Tây Sơn hoặc Phù Mỹ |
270.000 đồng |
TP.HCM |
Hà Nội hoặc Hải Phòng |
610.000 đồng |
TP.HCM |
Thái Bình |
560.000 đồng |
TP.HCM |
Ninh Bình |
545.000 đồng |
TP.HCM |
Thanh Hóa hoặc Vinh |
510.000 đồng |
TP.HCM |
Hà Tĩnh |
480.000 đồng |
TP.HCM |
Ðông Hà |
385.000 đồng |
TP.HCM |
Huế |
350.000 đồng |
(Giá vé trên đây đã được điều chỉnh tăng trong dịp tết)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận