10/01/2011 18:06 GMT+7

Lào Cai: 1 độ C, khắp nơi đốt lửa sưởi chống rét

HỒNG THẢO - T.PHÙNG - Theo TTXVN
HỒNG THẢO - T.PHÙNG - Theo TTXVN

TTO - Sáng nay 10-1, nhiệt độ tại nhiều nơi ở vùng cao Lào Cai tiếp tục giảm thấp, dao động trong khoảng 3-5 độ C, tại Sa Pa nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, ở mức 1 độ C.

* Hơn 15.000 học sinh Lai Châu phải nghỉ học * Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục xuống thấp vào ngày mai* Rét đậm, rét hại sẽ kéo dài đến 20-1

Băng tuyết bao phủ Mẫu Sơn

53fuUzOe.jpgPhóng to
Trẻ em đốt lửa sưởi ấm trên đường phố Lào Cai

Tại xã Ý Tý, huyện Bát Xát - nhiệt độ cũng giảm xuống ở mức 1 độ C. Nhiều xã vùng cao của huyện Bắc Hà, nhiệt độ cũng giảm thấp ở mức 2-4 độ C, trời rét hại. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, sau xã Ý Tý (Bát Xát), Phòng giáo dục huyện Bắc Hà đã phải cho học sinh ở cả ba cấp học là mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở 3 xã vùng cao Bản Già, Lùng Cải và Tả Van Chư nghỉ học để tránh rét.

Ngay tại thành phố Lào Cai vốn ít rét hơn, hôm nay nhiệt độ cũng giảm thấp ở mức 8,2 độ C, giảm hơn so với ngày hôm trước 1,2 độ C. Trời nhiều mây, kèm theo mưa phùn, gió bấc thổi mạnh. Khắp nơi trong thành phố, người dân dùng củi, mùn cưa, bếp than... đốt lửa sưởi chống rét.

Thời tiết rét buốt đã làm trẻ em nhập viện tăng đột biến. Tại Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai hiện có khoảng 200 bệnh nhân nhi nhập viện, phần lớn dưới 6 tuổi, với các loại bệnh phổ biến là viêm phổi, rối loạn tiêu hóa, sốt vi rút...

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng- thủy văn Lào Cai, trong đêm nay, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp, ở Sa Pa có thể xuống 0 độ C, xuất hiện băng tuyết.

Dưới đây là một số hình ảnh giá rét ở thành phố Lào Cai trong ngày hôm nay (10-1):

IQQEZzlP.jpgPhóng to
Đốt lửa sưởi ấm ở khắp nơi
2UGMEPwz.jpg
Nhu cầu mua áo ấm tăng cao, có thêm dịch vụ bán áo ấm lưu động
1vVa7NRB.jpg
Khí lạnh bao trùm Lào Cai

Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục xuống thấp vào ngày mai

3nDz2fl0.jpgPhóng to
Người dân Thủ đô chống chọi với tiết trời giá buốt - Ảnh: Hoàng long
sngQRlqn.jpgPhóng to
37s6WBYD.jpg
Nhiệt độ dưới 0độ C đã làm nước đóng băng trên thân cây lá ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - Ảnh: TRÍ DŨNG
qQrv1fDn.jpgPhóng to
Người dân Sa Pa di chuyển đàn gia súc về vùng thấp để tránh rét - Ảnh: HỒNG THẢO
ieKafa6N.jpg
Tranh thủ chuẩn bị thức ăn dự phòng cho gia súc trong mùa giá rét kéo dài tại Lào Cai - Ảnh HỒNG THẢO
ZTJuw17a.jpgPhóng to
Người dân thủ đô đốt lửa sưởi ấm, mua sắm quần áo mũ chống chọi với tiết trời giá buốt - Ảnh: HOÀNG LONG

Đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc trong ngày mai sẽ làm nhiệt độ miền Bắc giảm hơn nữa. Dự báo hai đợt không khí lạnh liên tiếp xuất hiện từ ngày 14-1 sẽ làm miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại đến ngày 20-1.

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, nhiệt độ tại Sìn Hồ (Lai Châu) cũng xuống mức 4,3 độ C, đèo Pha Đin 4,5 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 9,8 độ C, Hà Nội 11,2 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất cũng phổ biến dưới 13 độ C như Vinh (Nghệ An) 12,1 độ C, Hà Tĩnh 11,2 độ C, Đồng Hới 12,5 độ C, Huế 14,6 độ C…

Từ gần sáng và ngày mai (11-1), lại thêm một khối không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm thấp. Đợt không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió trên cao sẽ làm mưa nhỏ xuất hiện ở miền Bắc làm rét càng thêm buốt giá. Dự báo nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 9-10 độ C, vùng núi từ 3-5 độ C, vùng núi cao dưới 1 độ C có nhiều khả năng xuất hiện băng giá.

Đợt không khí lạnh cũng làm các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Riêng Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 -7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động rất mạnh. Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9 và mưa dông rải rắc, biển động mạnh.

Khoảng ngày 14, 15-1 và 17, 18-1 sẽ có thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp xuống nước ta. Do vậy, đợt rét này ở các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến ngày 20-1.

Theo ông Lưu Minh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai - đợt không khí lạnh ngày mai sẽ làm tình trạng rét ở miền núi càng thêm khốc liệt khi nhiệt độ giảm sâu kết hợp với mưa nhỏ. Với tình thế thời tiết này, tại các xã vùng cao của huyện Bắc Hà, Bát Xát và Sa Pa có nhiều khả năng xảy ra băng giá, sương muối hoặc mưa đông kết.

Hơn 15.000 học sinh Lai Châu phải nghỉ học vì rét đậm

Theo thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo Lai Châu: từ ngày 7-1 đến nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có trên 15.000 học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải nghỉ học vì thời tiết rét đậm.

tn50G3kS.jpgPhóng to
Sáng 7-1, gần 1.300 học sinh xã vùng cao Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phải nghỉ học do nhiệt độ xuống thấp, trời rét buốt - Ảnh tư liệu

Riêng huyện biên giới Sìn Hồ đã có gần 8.000 học sinh phải nghỉ học vì rét; toàn bộ học sinh khu vực tám xã biên giới huyện Phong Thổ đã được nghỉ học. Ngày 10-1, Phòng Giáo dục thị xã Lai Châu báo cáo đã cho hơn 1.400 học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học tránh rét...

Ông Đỗ Văn Hán, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo, cho biết để đảm bảo sức khỏe học sinh trong mùa đông giá lạnh, ngay từ đầu năm học 2010 - 2011 sở đã chỉ đạo các phòng giáo dục và các đơn vị trường trực thuộc chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét và có kế hoạch học bù hợp lý.

Ngày 6-1 sở tiếp tục có văn bản chỉ đạo cụ thể, nếu nhiệt độ ngoài trời tại địa phương từ 10 độ C trở xuống thì cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học, từ 7 độ C trở xuống cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học và 5 độ trở xuống cho học sinh trung học phổ thông, bán trú trung học phổ thông được nghỉ.

Cùng với việc chỉ đạo cho học sinh nghỉ học tránh rét, Sở Giáo dục và đào tạo Lai Châu còn tặng 1.500 bộ quần áo ấm quyên góp cho học sinh các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường và đang tiếp tục triển khai may quần áo ấm đảm bảo tiêu chí "vừa, ấm, đẹp" từ nguồn vốn hàng trăm triệu đồng do các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương ủng hộ tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa đang phải chịu giá lạnh...

HỒNG THẢO - T.PHÙNG - Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên