24/11/2010 01:24 GMT+7

Lại động đất ở Thanh Hóa

T.PHÙNG - H.ĐỒNG
T.PHÙNG - H.ĐỒNG

TT - Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), lúc 17g56 ngày 22-11, một trận động đất có cường độ 3,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra tại địa phương này trong năm nay. Hai trận động đất trước đó có cường độ 3,7 độ Richter và 2,8 độ Richter xảy ra ngày 19 và 22-9.

Tọa độ của trận động đất lần này được xác định ở vị trí 20,32 độ vĩ Bắc, 104,90 độ kinh Đông thuộc khu vực huyện Quan Sơn. Độ sâu của trận động đất là 20km. Trận động đất gây chấn động cấp 4 ở tâm chấn.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương - phó giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, các trận động đất xảy ra ở Quan Sơn đều nằm trong hệ đứt gãy sông Mã, một vùng có khả năng gây động đất ở phía Bắc nước ta. Qua phương pháp xác suất dự báo, động đất ở đây có thể mạnh tới 7 độ Richter. Trong lịch sử từng ghi nhận trận động đất lớn nhất ở đứt gãy này xảy ra vào thế kỷ 17 với cường độ 6,7 - 6,8 độ Richter tại phía đông nam huyện Quan Sơn.

T.PHÙNG - H.ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên