16/11/2010 07:52 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên từ trần

TTXVN
TTXVN

TT - Theo TTXVN, thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự trung ương, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XII - đã từ trần hồi 16g50 ngày 13-11-2010 (tức 8-10 năm Canh Dần) tại Bệnh viện trung ương quân đội 108.

iLmuFKgl.jpgPhóng to

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Quân sự trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Đại tướng Phùng Quang Thanh - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Đảng ủy Quân sự trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - làm trưởng ban tang lễ.

Linh cữu thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên quàn tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7g30 ngày 17-11. Lễ truy điệu vào hồi 13g30 cùng ngày. Lễ an táng thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên sinh ngày 23-1-1951, quê quán xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trong hơn 40 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên