14/11/2010 15:08 GMT+7

Chờ đèn xanh, 3 người chết thảm dưới gầm xe ben

V.TR.
V.TR.

TTO - Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 12g ngày 14-11 trên QL1A trước cửa khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành (Tiền Giang).

B5sWRQRX.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: V.TR.

Những người dân địa phương kể lại: lúc đó có một số xe gắn máy lưu thông theo hướng ngã ba Trung Lương về TP.HCM dừng trước vạch sơn đèn tín hiệu giao thông. Bất ngờ một chiếc xe tải ben chở đầy cát mang biển số 63L - 9764 chạy cùng chiều chạy với tốc độ cao đâm thẳng từ phía sau bốn xe gắn máy.

Cú tông rất mạnh đã khiến bốn chiếc xe máy đều chui vào gầm xe tải và bị chiếc xe này kéo đi hơn 40m mới dừng lại. Một người đi xe máy khác đã thoát chết nhờ nhảy ra khỏi xe bỏ chạy, ba người phụ nữ còn lại chết thảm dưới gầm xe tải ben.

YQSZdLjx.jpgPhóng to
Công an vẫn chưa xác định được danh tính của ba nạn nhân - Ảnh: V.TR.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ben là Cao Quốc Hiền (32 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến công an đầu thú.

Ba nạn nhân tử vong là: Lê Thị Hồng Thúy (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), Phùng Thị Hạnh (39 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Phi Yến (25 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp). Người bị thương là Nguyễn Văn Dân (46 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An).

Bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe ben không làm chủ tốc độ.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên