05/11/2010 18:15 GMT+7

Đắk Nông: Chạy lũ thủy điện, dân vào rừng lập làng tái định cư

QUANG SÁNG
QUANG SÁNG

TTO - Tin từ UBND xã Đắc Plao, huyện Đắc Glong (Đắk Nông) ngày 5-11, cho biết, ít nhất 50 hộ dân trong xã kéo vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng lập làng tái định cư, do việc đền bù tái định cư chưa xong mà Thủy điện Đồng Nai 3 đã tích nước hồ chứa khiến hàng trăm hộ dân nháo nhào chạy lũ.

4KIeZfmf.jpgPhóng to
Hàng trăm người dân ở lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 vẫn đang nháo nhào chạy lũ - Ảnh: Quang Sáng

Trước đó, Lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng phát hiện 25 điểm phá rừng với diện tích gần 15ha, và 45 căn nhà xây dựng trái phép trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc các tiểu khu 1803, 1807, 1811. Người dân cũng đã di chuyển 3 nghĩa địa từ vùng ngập lòng hồ vào lâm phần khu bảo tồn.

Đến chiều 5-11, mực nước đo được tại hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 đã xấp xỉ đạt ngưỡng tràn cao trình 570m, nhấn chìm hàng nghìn hec ta thuộc địa bàn 7 xã của các huyện Đắc Glong (tỉnh Đắc Nông) và Bảo Lâm, Di Linh (tỉnh Lâm Đồng).

Hiện lưu lượng nước về hồ chứa này trên 300m3/s, dự báo sẽ tăng gấp 3-4 lần trong những ngày tới. Theo thông báo của Ban Qquản lý dự án Thủy điện 6, Thủy điện Đồng Nai 3 sẽ chính thức xả lũ vào ngày 11-11.

QUANG SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên