07/10/2010 07:19 GMT+7

Nổ container pháo hoa, 4 người chết

MINH QUANG - X.LONG
MINH QUANG - X.LONG

TT - Khoảng 11g40 ngày 6-10, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm điều hành bắn pháo hoa đặt tại khu vực phía sau khán đài C của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nổ container pháo hoa ở sân Mỹ Đình

Vụ nổ đã làm bốn người thiệt mạng và ba người bị thương, trong đó có một số chuyên gia nước ngoài, một số tài sản bị hư hại.

qeCsR4td.jpgPhóng to
Khói do pháo hoa nổ bốc lên cao - Ảnh: 4teenvt.com

Xem khói bốc lên từ vụ nổ trong video phát trên Youtube

Do sơ suất trong vận chuyển

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một tiếng nổ lớn xảy ra kèm theo một cột khói bốc lên trời, sau đó có nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra và gây cháy. Công an Hà Nội cho biết vụ cháy nổ xuất phát từ hai container chứa pháo hoa.

Được biết, số pháo hoa trên do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco, trụ sở tại 358 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) ký hợp đồng nhập từ Trung Quốc, Mỹ và Ý về (tổng số ba container) để phục vụ trình diễn pháo hoa nghệ thuật trong chương trình Đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 10-10.

Nguyên nhân vụ nổ được xác định do sơ xuất trong quá trình vận chuyển pháo hoa để phục vụ buổi tổng duyệt tối 6-10 đã dẫn đến phát nổ và cháy hai container pháo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an Hà Nội đã điều tám xe chữa cháy chuyên nghiệp đến dập tắt đám cháy, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và tổ chức điều tra làm rõ.

Trả lời TTXVN về sự việc trên, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II kiêm giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết đây là một tai nạn đáng tiếc.

Tuy nhiên, ông khẳng định sự cố xảy ra không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh của đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chuyển vị trí bắn pháo hoa ra ngoài quảng trường Mỹ Đình

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Interserco (đơn vị tổ chức Đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tối 10-10 tại Mỹ Đình) tổ chức khảo sát địa điểm, dịch chuyển vị trí trận địa bắn pháo hoa sang lề đường đối diện quảng trường Mỹ Đình để đảm bảo an toàn cho đêm hội.

Ông Thảo cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong đêm hội phải đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao nhất, ấn tượng, đậm đà bản sắc văn hóa, hiện đại và hoành tráng.

Theo UBND TP Hà Nội, màn biểu diễn tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại lễ hội đêm 10-10 là nội dung của phần 2 chương trình Đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trước khi sự cố nổ pháo hoa xảy ra, chủ tịch UBND TP đã đồng ý cho tổ chức thực hiện việc bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 6-10 để kiểm tra, tổng duyệt.

eoovdeuf.jpgPhóng to
PO5P2ear.jpg
Khói bốc lên tại khu liên hợp Mỹ Đình - Ảnh: Lâm Hoài
RlIdMATg.jpgPhóng to
Anh Thanh Minh, nhân chứng kể lại vụ việc - Ảnh: Lâm Hoài
kk7dTcLM.jpgPhóng to
Rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập xem vụ cháy nổ - Ảnh: Lâm Hoài
MINH QUANG - X.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên