* Góp ý văn kiện đại hội đảng toàn quốc: văn kiện phải là chiến lược hành động
Theo đại biểu Trần Du Lịch, từ 10 năm trước (Đại hội VII, 2001-2005) TP đã đề ra việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời trong năm năm qua TP cũng thực hiện “chương trình trọng điểm hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế”. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế.
Phân tích nguyên nhân, ông Trần Du Lịch nhấn mạnh là do chưa tạo ra động lực về thể chế kinh tế, nhằm định hướng đầu tư cho doanh nghiệp, vì vậy cần có sự đột phá vào thể chế quản lý kinh tế vì đây là khâu có tác động mạnh vào định hướng thị trường và là động lực thúc đẩy sự phát triển.
Ông Lịch kiến nghị cần đổi mới tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo hướng nhiệm vụ của cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm toàn bộ, có thẩm quyền đầy đủ, tức là tự quyết, tự quản đối với những công việc được giao. Đồng thời không để trùng lắp giữa việc do trung ương làm với việc của địa phương làm và công việc giữa các cấp chính quyền trong phạm vi một địa phương với nhau nhằm tránh sự đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo, lẫn lộn, cản trở trong hoạt động.
Trong số giải pháp xây dựng mô hình chính quyền đô thị, ông Đặng Công Luận (ủy viên UBND TP, giám đốc Sở Nội vụ TP) đề nghị tăng số lượng đại biểu chuyên trách HĐND TP, tăng đối thoại giữa UBND các cấp với người dân. Với đội ngũ phục vụ dân, cần mạnh dạn thay cán bộ nào không đáp ứng yêu cầu của nền hành chính chuyên nghiệp...
Theo ông Phan Minh Tân (giám đốc Sở Khoa học - công nghệ TP), các cấp ủy, đặc biệt là lãnh đạo TP, cần thể hiện sự tôn trọng, trân trọng đối với trí thức bằng việc tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ định kỳ tạo điều kiện thuận lợi để họ góp ý kiến, phản biện, giám định xã hội...
Đồng tình với ông Tân, ông Lê Thái Hỷ (trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP) cho rằng cần có bứt phá cả trong nhận thức và hành động về phát triển khoa học - công nghệ, trong đó phát triển công nghệ cao là ưu tiên hàng đầu.
Bà Đổng Thị Kim Vui, bí thư Quận ủy quận 8, cho biết việc UBND TP ban hành các chính sách linh hoạt để khuyến khích và ưu đãi các thành phần kinh tế ứng vốn xây dựng quỹ nhà tái định cư và sẽ được hoàn vốn bằng các kho bãi, nhà xưởng, quỹ đất sạch tương đương với giá trị bồi thường, tái định cư của dự án là một bước đột phá trong xây dựng hạ tầng đô thị.
Tuy nhiên, bà cho rằng Đảng bộ TP cần quan tâm cải thiện đời sống của người dân sau tái định cư, nhất là về giải quyết việc làm, học hành, sinh hoạt, các chế độ chính sách xã hội, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
Hôm nay 7-10, đại hội bước vào ngày làm việc thứ ba với nội dung trọng tâm là công tác nhân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận