Từ chối nhận 180 tấn gạo hỗ trợ cứu đói
Tại cuộc họp, các bên đi đến kết luận sẽ mời một cơ quan chức năng kiểm định các mẫu gạo (đã được các bên niêm phong).
Theo ông Hoàng, tại cuộc họp, đại diện Sở Lao động - thương binh & xã hội Quảng Nam khẳng định mẫu gạo mà Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng mang vào trước đó để giới thiệu với các huyện “không có vấn đề gì”. Do huyện Núi Thành từ chối nhận gạo nên cả UBND tỉnh và phía Cục Dự trữ nhà nước Hải Hưng thống nhất sẽ chờ kết quả kiểm định của cơ quan chức năng đối với những mẫu gạo đang được niêm phong.
Dự kiến 1-2 ngày tới cơ quan kiểm định sẽ vào Quảng Nam để kiểm định mẫu gạo.
|
"Các huyện khác nhận gạo thế nào không biết nhưng gạo nấu cơm nở tè le ra, người dân ăn họ chửi ai chịu" Ông Nguyễn Tiến (chủ tịch UBND huyện Núi Thành) |
Ông Dũng cho biết vì việc từ chối này mà hơn 900 tấn gạo của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng dự định đưa vào phát cho các huyện phải tạm dừng, nằm lưu trú tại Đà Nẵng để chờ các bên giải quyết. Việc này cũng gây thiệt hại đáng kể cho đơn vị vì liên quan đến các hợp đồng vận chuyển 1.500 tấn gạo vào Quảng Nam.
* Trong khi đó chiều 27-9, ông Nguyễn Huy, trưởng phòng bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - thương binh & xã hội tỉnh Quảng Nam, cho biết ông là người đại diện cho sở tham gia cuộc họp với Tổng cục Dự trữ nhà nước. Ông Huy khẳng định mẫu gạo được lấy cũng giống với mẫu gạo trước đó mà các huyện khác tại Quảng Nam đã tiếp nhận và cấp phát cho dân.
Ông Huy đã cho Tuổi Trẻ xem mẫu gạo đã được niêm phong. Trên bao bì của mẫu gạo này còn ghi rõ: gạo 15% tấm, loại hạt dài sản xuất tại Nam bộ, nhập vụ đông xuân 2009. Độ ẩm 14%, tạp chất 0,09%..., cảm quan: không men mốc, không có côn trùng sống.
Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Tiến cho biết ông vẫn bảo lưu ý kiến của mình về việc chất lượng gạo có vấn đề.
* Ngày 26-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả đã trực tiếp đi kiểm tra số gạo 120 tấn mà TP Tam Kỳ đã tiếp nhận. Qua kiểm tra, bước đầu cho thấy chất lượng gạo ở đây tương đương với gạo ngoài thị trường (không quá kém chất lượng).
Để có căn cứ đánh giá một cách toàn diện, ông Trần Minh Cả chỉ đạo tiếp tục kiểm tra toàn bộ số gạo mà Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng đã cấp cho các địa phương ở Quảng Nam, đồng thời đối chiếu một cách cẩn trọng giữa số gạo đã nhận với mẫu gạo mà cục đã đưa ra khi làm việc với các địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận