Nhiều đại biểu cho rằng trong tờ trình Chính phủ và Luật phòng chống mua bán người lại dùng hai khái niệm khác nhau là buôn bán người và mua bán người. Vì vậy, để hài hòa và phù hợp với các điều ước và công ước quốc tế, nhiều đại biểu đề nghị thống nhất dùng khái niệm “mua bán người”. Trong đó, đại biểu Trần Du Lịch còn kiến nghị nên ngắn gọn hơn phải dùng khái niệm “buôn người”, vì nó bao hàm luôn cả nội dung buôn bán hay mua bán người.
Luật sư Trương Thị Hòa cho biết quy định về trẻ em của chúng ta là từ dưới 16 tuổi, còn từ 17-18 tuổi là trẻ vị thành niên, điều này không phù hợp với công ước quốc tế khi quy định trẻ em từ dưới 18 tuổi trở xuống. Luật sư Hòa kiến nghị nên đề cập cả hành vi mua bán nam giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận