22/08/2010 00:10 GMT+7

Dịch heo tai xanh vẫn diễn biến phức tạp ở Tây Nam bộ

V.TR. - TR.CƯỜNG
V.TR. - TR.CƯỜNG

TT - Ông Trương Ngọc Trưng - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang - cho biết từ ngày 15 đến 21-8, số ổ dịch tăng từ 14 lên 31 ổ dịch của sáu huyện. UBND tỉnh đã đồng ý tạm ứng kinh phí trên 2,8 tỉ đồng để hỗ trợ những hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy.

Tại Vĩnh Long, Chi cục Thú y tỉnh cho biết hiện người dân đã chủ động khai báo tình hình dịch bệnh nên cơ quan chức năng quản lý được tình hình dịch. Đến nay số heo nhiễm bệnh tai xanh toàn tỉnh là trên 5.800 con với 374 ổ dịch.

Ngày 21-8, ông Lê Minh Đức - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long An - cho biết tỉnh vừa công bố dịch heo tai xanh tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa. Tại Bến Tre, UBND tỉnh đã công bố dịch heo tai xanh ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam và xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại. Ở Tiền Giang, chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lê Minh Khánh cho biết hiện đã có 138/169 xã, phường của tỉnh có bệnh heo tai xanh. Sau hơn một tháng rưỡi hoành hành, hiện nay số đàn heo bệnh phát hiện mỗi ngày đã giảm.

V.TR. - TR.CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên