19/08/2010 06:54 GMT+7

Tàu cá bị nạn, 3 người chết và mất tích

M.LUẬN - Đ.HÀ - T.PHÙNG
M.LUẬN - Đ.HÀ - T.PHÙNG

TT - Chiều 18-8, ông Lê Văn Chiến, giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, cho biết cơ quan tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai thuyền viên tàu cá TG-92365TS và đã đưa về trạm biên phòng Vàm Láng chờ bàn giao cho thân nhân người bị nạn. Hiện một thuyền viên khác của tàu này đã mất tích và đang được nỗ lực tìm kiếm.

* Tàu chở cát đâm trụ cầu Đuống, 3 người thiệt mạng

Đêm 16-8, tàu TG-92365TS do ông Trần Thanh Nhạn (36 tuổi, trú tại Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng, đang đánh cá ở khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 50km về hướng đông nam thì bị một tàu kéo sà lan nước ngoài đâm chìm rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị chìm tổ chức tìm kiếm cứu nạn nhưng chỉ cứu được hai thuyền viên (đã bị thương), ba thuyền viên còn lại chết và mất tích.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định có khả năng tàu TG-92365TS bị một tàu kéo sà lan đang trong hành trình từ cảng Vietsovpetro đi Indonesia gây tai nạn.

* Lúc 5g30 ngày 18-8, tàu Blue Star trọng tải 23.000 tấn (chuyên chở than, quốc tịch VN) đang trên hành trình từ Quảng Ninh đi TP.HCM, khi đến khu vực phao số 0 (TP Vũng Tàu) đã đâm vào tàu nạo vét Takashuma (quốc tịch Nhật Bản). Vụ va chạm làm tàu Blue Star bị rách mũi, còn tàu Takashuma bị thủng đáy, rất may không thiệt hại về người.

* Đến tối 18-8, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được ba nạn nhân (cùng một gia đình) của tàu chở cát số hiệu NĐ-2236 bị chìm sau khi va vào trụ cầu Đuống (Hà Nội) gần 23g ngày 17-8. Việc tiếp cận và trục vớt con tàu bị nạn cũng chưa thể tiến hành do nước chảy xiết.

Anh Hoàng Quang Cửu (trú tại Xuân Trường, Nam Định), anh rể của chủ tàu và là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn, kể: tàu NĐ-2236 (trọng tải 198 tấn) chở 170m3 cát từ Phú Thọ đi Hải Phòng. Đêm 17-8, khi cách trụ giữa cầu Đuống một đoạn về phía thượng lưu, bất ngờ có hai tàu khác chạy cùng chiều ép tàu anh về hướng bờ phải. Tàu bị mất lái, xoay ngang và va vào trụ cầu khiến tàu lật úp và chìm tại chỗ.

“Tôi đứng ở mũi tàu bị hất văng xuống sông và bị nước cuốn một đoạn rồi bơi được vào bờ” - anh Cửu cho hay.

Cũng theo anh Cửu, lúc xảy ra tai nạn, chủ tàu Trần Trung Dũng (29 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định) đang điều khiển tàu. Vợ anh Dũng là chị Trần Thị Ngân (26 tuổi) và con gái Trần Thị Khánh Ly (3 tuổi) đang nằm ngủ nên không thoát kịp khi tàu bị lật và chìm.

M.LUẬN - Đ.HÀ - T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên