17/08/2010 15:46 GMT+7

Dân giao nộp gần 8.200 khẩu súng săn các loại

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 17-8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa- cho biết thực hiện Chỉ thị số 22/2005/CT- CT của chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu cháy nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua, các đơn vị kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, quân sự, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân kê khai, giao nộp súng săn các loại.

fnCZe411.jpgPhóng to
Số súng săn được bộ đội biên phòng Thanh Hóa vận động nhân dân giao nộp thời gian qua - Ảnh: Hà Đồng

Tại 15 huyện có rừng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng đã thống kê có 10.086 khẩu súng săn, 76 nòng súng kíp, 47 bẫy bắt động vật rừng. Đến nay, cơ quan chức năng đã vận động, thu hồi từ nhân dân được 8.189 khẩu súng săn các loại, 76 nòng súng kíp, 19,1m dây cháy chậm, hai quả bom bi và đạn cối, 13 kíp mìn, 30 bẫy kẹp, bốn viên đạn B40, hai quả lựu đạn...

Được biết, súng săn chủ yếu được sử dụng tại địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Súng săn được đồng bào dùng làm đồ thờ cúng, săn bắn động vật rừng làm thức ăn, nên việc vận động nhân dân giao nộp gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, đồng bào miền núi xứ Thanh còn cất giữ hơn 3.000 khẩu súng săn các loại.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên