17/07/2010 12:00 GMT+7

Tháo dỡ cầu phao Đuống khi bão đổ bộ

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Sáng nay 17-7, trao đổi với Tuổi Trẻ thiếu tá Nguyễn Văn Chuyên - Phó chỉ huy Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 (Bộ Tư lệnh Công binh) cho biết cầu phao bắc qua sông Đuống có thể sẽ phải tháo dỡ nếu bão Côn Sơn gây gió to, mưa lớn, nước sông dâng quá cao (trên 1,5m). Đây là phương án nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ khí tài quân sự.

cnkYO0K8.jpgPhóng to

Cầu Phao sông Đuống sẽ được tháo dỡ để đảm bảo an toàn giao thông và khí tài quân sự nếu bão Côn Sơn đổ bộ gây gió to, nước sông dâng cao - Ảnh: Lâm Hoài

Hiện gần 100 chiến sĩ công binh làm nhiệm vụ tại cầu phao Đuống đang trực 100% quân số, khu bảo quản khí tài quân đã được gia cố an toàn.

Thiếu tá Chuyên cho hay: “Hiện nay, mực nước sông Đuống đã dâng cao hơn so với thời điểm bắc cầu 1m, lưu tốc nước chảy là 1,2m/giây”. Ông Chuyên khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là xe máy, xe đạp hạn chế tối đa việc lưu thông qua cầu phao trong lúc có bão, mưa to, gió lớn.

Được biết, nếu cầu phao phải tháo dỡ, phương tiện sẽ thực hiện lưu thông theo hướng đường đê sông Đuống ra cầu Phù Đổng và qua khu đô thị Việt Hưng.

Cầu phao sông Đuống được thông xe hôm 10-6, nối hai bờ sông thuộc hai huyện Gia Lâm và quận Long Biên để phục vụ cho việc sửa chữa cầu Đuống, cách đó gần 1.000m về phía hạ lưu.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên