02/07/2010 15:36 GMT+7

Nhóm họp để chuẩn bị ADMM+

N.H.T.
N.H.T.

TTO - Hôm nay 2-7, các quan chức quốc phòng cấp cao của mười nước ASEAN đã nhóm họp tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để bàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN cộng (ADMM+) lần thứ nhất diễn ra vào ngày 11 và 12-10-2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng VN - phát biểu khai mạc hội nghị nói trên. Theo tướng Vịnh, ADSOM giúp các quan chức quốc phòng cấp cao và các bộ trưởng quốc phòng ASEAN định hình một cơ chế mới, một mô hình mới, cũng như một phương thức hợp tác về an ninh quốc phòng giữa ASEAN với các quốc gia chủ chốt ngoài khu vực, mà ở đó ADMM+ phải là một cơ chế động lực với mô hình riêng biệt và phương thức hợp tác thực chất để có thể đóng góp tốt cho hòa bình và ổn định khu vực.

Các quan chức quốc phòng cao cấp của các nước ASEAN tại ADSOM đã nêu cụ thể công tác chuẩn bị và lộ trình triển khai ADMM+, đưa ra và đóng góp, thảo luận đề cương về “tiềm năng, triển vọng và định hướng phương hướng, các lĩnh vực hợp tác thiết thực trong khuôn khổ ADMM+”, dự kiến chương trình nghị sự cho ADMM Hẹp (để thống nhất các nội dung ngay trước khi diễn ra ADMM+), và xem xét cả vấn đề ra Tuyên bố chung của ADMM+ cùng nhiều vấn đề liên quan khác…

Thông tin tại ADSOM cho hay các quốc gia chủ chốt, là đối tác, đối thoại của ASEAN, sẽ tham gia ADMM+ gồm 8 nước lớn: Ấn Độ, Mỹ, Nga, Úc, Nhật, Hàn Quốc, New Zealand, Trung Quốc.

N.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên