02/07/2010 07:20 GMT+7

Phối hợp nghiên cứu bọ xít hút máu người

L.ANH - Đ.TOÀN
L.ANH - Đ.TOÀN

TT - Ngày 1-7, Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư có báo cáo gửi Bộ Y tế cho biết từ năm 2005 đã có những bệnh nhân ở Hà Nội thông báo bị bọ xít hút máu người đốt, biểu hiện là các nốt ngứa, sần, đau rát tại vị trí bị đốt.

* Thêm một trường hợp bị bọ xít tấn công

Cho tới nay người ta xác định được bệnh Chagas do bọ xít làm trung gian, truyền trùng roi đơn bào chứa mầm bệnh từ một số gia súc. Tuy nhiên, bệnh này mới ghi nhận ở châu Phi và Nam Mỹ, chưa từng thấy báo cáo xuất hiện tại VN.

HdaMsr2Y.jpgPhóng to
Hình bọ xít hút máu người do Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư thu thập tại Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

Bọ xít hút máu người có thể truyền bệnhMặt tốt của bọ xít hút máu người

PGS.TS Nguyễn Văn Châu (khoa côn trùng Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư) nhận định cho đến nay, VN chưa có nghiên cứu nào về tác hại của bọ xít hút máu với sức khỏe, chứng tỏ nó cũng chưa có tác hại gì lớn. Những trường hợp bị bọ xít hút máu đốt từ năm 2005 đến nay vẫn có sức khỏe bình thường.

Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư đề xuất Bộ Y tế tiến hành nghiên cứu liên viện, phối hợp với Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật nghiên cứu về tác hại của bọ xít hút máu tới sức khỏe trên người VN, sau khi đốt bọ xít có truyền virus hay vi khuẩn gì không, tình trạng phân bố, hình thái của loại bọ xít này...

TS Châu cho rằng có thể do khí hậu thay đổi, sự xuất hiện của bọ xít hút máu người nhiều hơn và xác suất bị bọ xít đốt cũng cao hơn. Trong hai ngày vừa qua, số người thông báo bị bọ xít đốt về Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật rất cao, từ nhiều địa phương trong cả nước.

Trong khi đó, theo bác sĩ Nguyễn Võ Hinh - giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 1-7 mẫu vật phẩm và hình ảnh con bọ xít lạ tấn công một phụ nữ ở Huế đã được gửi ra Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm về con bọ xít này có cùng loại với bọ xít hút máu người tấn công người dân ở Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh... hay không sẽ được làm rõ trong nay mai, tuy nhiên qua đối chiếu hình ảnh chúng rất giống nhau.

Trước đó, trưa 29-6, chị Trần Thị Thu S., 47 tuổi (ở đường Nguyễn Trãi, P.Tây Lộc, TP Huế) bị hai con bọ xít bám vào vai bên phải chích, hút máu. Chị S. bị hai vết đốt, mỗi vết cách nhau khoảng 2cm.

Bác sĩ Hinh cho biết các bác sĩ của trung tâm ghi nhận chị S. có cảm giác đau, sưng, ngứa và có dấu hiệu phù nề xung quanh hai vết bọ xít đốt. Hiện sức khỏe chị S. vẫn ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

L.ANH - Đ.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên