12/05/2010 18:47 GMT+7

Truy điệu, an táng 37 hài cốt liệt sĩ chiến trường Lào

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 12-5, tại nghĩa trang liệt sĩ Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 37 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên viên Việt Nam hi sinh ở chiến trường Lào.

Tham dự lễ truy điệu có đại diện của UBND tỉnh Bolikhamxay (Lào), đại diện Cục Chính sách Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH, các bà mẹ VN anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng đông đảo tăng ni, phật tử, người dân địa phương.

oSqqFmEl.jpgPhóng to
37 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đưa về nghĩa trang liệt sĩ Nầm và được an táng vào sáng 12-5

Thượng tá Nguyễn Xuân Nga, đội trưởng đội công tác đặc biệt Tỉnh đội Hà Tĩnh, cho biết đoàn đã có 11 năm kết hợp với nhân dân các bộ tộc Lào tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; 12 lần cất bốc, chuyển về “đất mẹ” 597 bộ hài cốt. Riêng lần này đoàn đã cất bốc được 37 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có năm hài cốt đã xác định được danh tính.

Trước đó, đêm 11-5, tại nghĩa trang liệt sĩ Nầm đã diễn ra đại lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ do thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - phó chủ tịch hội đồng trị sự kiêm trưởng Ban Hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì.

Danh tính 5 liệt sĩ vừa tìm thấy:

1 - Nguyễn Đức Mỹ, quê quán ở Đô Lương, Nghệ An, hi sinh ngày 24-4-1967.

2 - Trần Hồng Hàn, quê quán ở Văn Diên, Nam Đàn, Nghệ An, hi sinh tháng 8-1968.

3 - Phạm Huy Báo, quê quán ở Ý Yên, Nam Định, hi sinh ngày 8-3-1953.

4 - Mai Văn Thọ, quê quán ở Thanh Hóa, hi sinh ngày 24-4-1967.

5 - Lê Xuân Lực, quê quán ở Nghệ An, hi sinh năm 1953.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên